Tóm gọn Tài 'bu' và đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp chấn động TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, Tài 'bu' khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện khoảng 30% số vụ cướp giật tài sản ở trung tâm TP.HCM.

Hồ Anh Tài (còn gọi là Tài ‘bu’) và Nguyễn Quốc Thái, hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tại TP.HCM. Ảnh: Dân Trí

Hồ Anh Tài (còn gọi là Tài ‘bu’) và Nguyễn Quốc Thái, hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tại TP.HCM. Ảnh: Dân Trí

Ngày 30/6, trao đổi với báo Dân Trí, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao Hồ Anh Tài (còn gọi là Tài "bu", 30 tuổi) và Nguyễn Quốc Thái (25 tuổi, cùng ngụ quận 5) cho Công an quận 11 để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo thông tin điều tra trên báo Người Đưa Tin, thời gian gần đây, trên địa bàn các quận trung tâm TP.HCM thường xảy ra các vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn, gây hoang mang cho người dân.

Vào cuộc điều tra, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) xác định những vụ cướp giật tài sản này đều do băng nhóm của Tài “bu” gây ra.

Đến sáng 27/6, trinh sát phát hiện Tài “bu” xuất hiện chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong (quận 10) nên lập tức áp sát, ập vào bắt giữ, khiến đối tượng không kịp trở tay.

Tiếp đến, căn cứ vào lời khai của Tài, công an bắt giữ thêm đối tượng thứ hai là Nguyễn Quốc Thái.

Nhiều biển số xe máy được phát hiện tại nơi ở của nhóm cướp. Ảnh: Người Đưa Tin

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện khoảng 30% số vụ cướp giật tài sản ở trung tâm TP.HCM. Bọn chúng thủ sẵn bình xịt hơi cay, dao bấm, sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi.

Điển hình, nhóm đối tượng trên đã gây ra vụ cướp vào rạng sáng 20/6. Lúc này, Tài và Thái đi 2 xe máy, lượn trên địa bàn quận 11 tìm “con mồi”. Khi vừa tới một quán ốc ở đường Âu Cơ, phát hiện nam thanh niên ngồi ăn ở đây bỏ túi xách sơ sài, Thái liền áp sát giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Không chỉ vậy, nhóm cướp còn làm việc "cẩn thận" và chuyên nghiệp đến mức, Tài "bu" sẽ có trách nhiệm đi phía sau nhằm cản địa nếu có người đuổi theo.

Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, 2 đối tượng lấy 1 Macbook, 2.000 USD, 1.000 đô la Singapore, 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Chiều 24/6, Tài, Thái cùng 2 đồng bọn nữa tiếp tục chạy xe máy đi “săn mồi”. Khi đến trước cây xăng trên đường Trần Nhân Tôn (quận 10), Tài áp sát giật giây chuyền một người phụ nữ, rồi tẩu thoát.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều xe máy và biển số xe đã tháo rời.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/tom-gon-tai-bu-va-dong-bon-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-chan-dong-tphcm-a282245.html