Tôn giáo và chính trị

Việc nhà thờ Chính thống giáo Ukraine chính thức tách khỏi nhà thờ Chính thống giáo Nga sau 332 năm được Tổng thống Petro Poroshenko ngợi ca như lần thứ hai tuyên bố độc lập của quốc gia.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) gặp gỡ Thượng phụ Filaret, người đứng đầu nhà thờ Chính thống giáo Ukraine - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ hậu thuẫn chuyện ly khai này và vì thế can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga.

Năm 1991, Ukraine trở thành quốc gia độc lập nhưng đất nước này trên phương diện Chính thống giáo vẫn là một giáo phận thuộc nhà thờ Chính thống giáo Nga. Năm 2014, Nga tiếp nhận Crimea trong khi cuộc xung đột giữa chính phủ trung ương và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine vẫn dai dẳng cho đến nay. Chính phủ Ukraine cáo buộc Nga hậu thuẫn phe nổi dậy này. Hai nước láng giềng cứ dần không chỉ cách xa nhau hơn mà còn cả đối địch hơn trước. Mới đây nhất, Tổng thống Poroshenko đã ngừng hiệu lực của hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương. Sau khi đã đoạn tuyệt với nhau về chính trị và các lĩnh vực quan hệ khác thì sự đoạn tuyệt về tôn giáo chỉ là vấn đề thời gian.

Chuyện ly khai của nhà thờ Chính thống giáo Ukraine vì thế hợp ý và hợp hướng với chính quyền Kiev và cá nhân Tổng thống Poroshenko. Tuy nhiên, củng cố sự đoạn tuyệt với nhau như thế sẽ làm cho việc giải quyết chuyện ly khai trong nội bộ nói riêng và xử lý quan hệ với Nga nói chung sẽ khó khăn phức tạp hơn trước rất nhiều đối với chính phủ Ukraine.

Phạm Lữ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ton-giao-va-chinh-tri-1013383.html