Tổn thất nhân sự cấp cao sẽ không ảnh hưởng đến phòng thủ của Đài Loan

Việc tổng tham mưu trưởng và 7 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã chịu tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự cấp cao trong vụ tai nạn trực thăng hôm 2/1, nhưng các nhà quan sát cho biết vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của hòn đảo trước mối đe dọa từ Bắc Kinh, South China Morning Post cho biết.

Shen Yi Ming, 62 tuổi, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Đài Loan, cùng 2 tướng lĩnh cấp cao khác nằm trong số 8 người thiệt mạng, khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk chở theo 13 người bị rơi ở vùng núi bên ngoài Đài Bắc. Năm người sống sót gồm 2 trung tướng, một thiếu tướng, một đại tá và một phóng viên quân sự.

Chiếc Black Hawk gặp nạn gây tổn thất lớn về nhân sự cấp cao cho lực lượng phòng vệ Đài Loan. Ảnh: Sở cứu hỏa Yilan.

Chiếc Black Hawk gặp nạn gây tổn thất lớn về nhân sự cấp cao cho lực lượng phòng vệ Đài Loan. Ảnh: Sở cứu hỏa Yilan.

Sau vụ tai nạn, bà Thái Anh Văn với tư cách là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Đài Loan đã chỉ thị cho người đứng đầu cơ quan phòng vệ Yen Te Fa bảo vệ hệ thống phòng thủ của hòn đảo và đảm bảo cho các hoạt động phòng vệ không bị gián đoạn.

“Ông Yen cần phải duy trì và ổn định tinh thần trong quân đội, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động quân sự và an ninh”, bà Thái nói.

Một nguồn tin quân sự cấp cao của Đài Loan cho biết việc tổn thất nhân sự cấp cao sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hệ thống quân sự. “Người thân của tướng Shen và những người khác thiệt mạng sẽ có một khoảng thời gian đau buồn, nhưng nhìn chung thảm kịch này khó có thể ảnh hưởng tiêu cực về mặt tinh thần đến mức tác động đến khả năng phòng thủ của chúng ta”, nguồn tin nói.

Alexander Huang Chieh Cheng, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tam Khang, Đài Bắc, đồng ý vụ tai nạn sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc chiến lược quân sự của Đài Loan.

Ông cho biết Đài Loan đã thực hiện cuộc cải cách quân sự vào năm 2000 để thể chế hóa tất cả kênh chỉ huy, bất kỳ sự vắng mặt nào trong chuỗi chỉ huy sẽ được lấp đầy và không tạo ra vấn đề về vận hành.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ton-that-nhan-su-cap-cao-se-khong-anh-huong-den-phong-thu-cua-dai-loan-post1032080.html