Tôn vinh 208 phụ nữ tiêu biểu phòng, chống ma túy

208 phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn phụ nữ thuộc các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và hải quan được Bộ Công an vinh danh.

Lễ tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy trên toàn quốc diễn ra tối 11/10 tại Hà Nội. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh sau hơn 23 năm thành lập, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp triệt phá hàng chục nghìn chuyên án về ma túy.

Mỗi năm, lực lượng phòng chống ma túy bắt giữ hàng chục nghìn người có dấu hiệu phạm tội. Đặc biệt, các đơn vị đã điều tra, triệt phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp, xuyên quốc gia và được quốc tế đánh giá cao.

"Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn các chất ma túy cùng nhiều tài sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng để nộp ngân sách", Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Lê Quý Vương trao hoa, kỷ niệm chương cho nữ công an điển hình. Ảnh: H.L.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Lê Quý Vương trao hoa, kỷ niệm chương cho nữ công an điển hình. Ảnh: H.L.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, góp phần vào những thành tích đó là sự đóng góp bền bỉ, hy sinh thầm lặng của hàng nghìn nữ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và các nữ công dân ưu tú.

Bộ Công an đã vinh danh, trao thưởng cho 208 nữ cán bộ, chiến sĩ và công dân ưu tú đại diện cho hàng nghìn phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng chia sẻ trong quá trình làm nhiệm vụ, 26 nữ cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân đã hy sinh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV/AIDS khi tham gia đánh án.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), khẳng định thời gian tới, lực lượng phòng chống ma túy tăng cường đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Ngoài ra, C04 phối hợp với các lực lượng tập trung ngăn chặn mọi nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, triệt xóa các tụ điểm nóng về ma túy và những nơi tái trồng cây chứa chất ma túy.

"Các đơn vị kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế", thiếu tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ton-vinh-208-phu-nu-tieu-bieu-phong-chong-ma-tuy-post1140732.html