Tôn vinh 27 tác phẩm đạt giải Báo chí Nghệ An năm 2018

Ngày 18/6, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2019 và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2018.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh Hồng Sơn

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh Hồng Sơn

Suốt 94 năm qua, nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và đã có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc thống nhất đất nước và xây dựng tổ quốc Việt Nam XHCN. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, tổ chức và vận động thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại... Đồng thời, chính trong quá trình đổi mới mà báo chí ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Cùng với sự phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam, các loại hình báo chí của tỉnh Nghệ An cũng không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có tờ báo Nghệ An, đến nay Tỉnh đã có 7 cơ quan báo chí, 62 văn phòng đại diện của các báo trung ương, nhiều tỉnh, thành phố với gần 300 nhà báo, hàng trăm phóng viên và cộng tác viên đang hoạt động trên địa bàn. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An hiện có trên 350 hội viên đang sinh hoạt tại 19 Chi hội Nhà báo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn trao giấy chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Nhất. Ảnh Hồng Sơn

Giải báo chí Nghệ An năm 2018 có trên 20 cơ quan báo chí với hơn 100 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí tham dự. Giải đã thu hút được nhiều nhà báo trẻ với nhiều đề tài và cách thể hiện sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhất là các sự kiện, vấn đề lớn của tỉnh Nghệ An trong năm 2018. Các tác phẩm đã phản ánh nhiều về điển hình nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, phát huy phẩm chất, truyền thống của con người xứ Nghệ, tôn vinh cái mới, cái đẹp. Các tác giả đã quan tâm tìm chọn đề tài, đầu tư chiều sâu cho các tác phẩm, kết hợp chặt chẽ với nghệ thuật phản ánh, phát huy tốt thế mạnh của các thế hệ báo chí, tạo hiệu ứng xã hội cao của vấn đề nêu ra.

Hội đồng giám khảo đã chọn 27 tác phẩm xuất sắc tôn vinh tại Lễ trao giải gồm: 2 giải Nhất, 04 giải Nhì, 09 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Một số hình ảnh:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn và ông Trần Duy Ngoãn trao kỷ niệm chương cho các cán bộ, nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh Hồng Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng cho các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí thường trú. Ảnh Hồng Sơn

Ông Trần Duy Ngoãn tặng giấy khen của Hội Nhà báo Tỉnh cho các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh Hồng Sơn

Hồng Sơn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ton-vinh-27-tac-pham-dat-giai-bao-chi-nghe-an-nam-2018-n14202.html