Tôn vinh 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 13-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương hơn 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng 10 nông dân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2022. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng 10 nông dân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2022. Ảnh: TTXVN

Đây là những nông dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm tại chỗ cho hàng ngàn lao động và giúp đỡ hàng ngàn hộ nông dân thoát nghèo…

Đó là Đỗ Thế Anh (sinh năm 1991) ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào năm 2014, anh thành lập Công ty cổ phần Thương mại Sao Khuê với dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo tại xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn), quy mô công suất 20.000 tấn gạo thành phẩm mỗi năm. Hiện nhà máy đang sản xuất, kinh doanh 13 dòng sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Từ các sản phẩm chất lượng cao như gạo Ngọc Phố, nếp cái hoa vàng Quý Hương…, đến nay, nhà máy đã có doanh thu hàng năm khoảng 40 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt trên 1,7 tỷ đồng. Hay lão nông Lê Văn Sáu (sinh năm 1944) ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) có 35 năm trồng sầu riêng, trong đó có hơn 15 năm trồng sầu riêng xuất khẩu, với nhiều mô hình trồng sầu riêng cho sản lượng cao, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm...

Phát biểu tại buổi biểu dương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho rằng, không ai khác mà chính người nông dân là chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hơn 300 nông dân tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của mình, cống hiến sức lực, trí tuệ để tiếp tục có cách làm mới sáng tạo hơn nữa, truyền cảm hứng và hỗ trợ bà con nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Hội Nông dân Việt Nam có giải pháp đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, hữu cơ tuần hoàn và nông nghiệp thông minh; liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, cách làm hay.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ton-vinh-300-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-841532.html