Tôn vinh 62 'Nhà khoa học của nhà nông'

62 'Nhà khoa học của nhà nông' tiêu biểu năm 2019 đã được lựa chọn để tôn vinh. Trong đó, có 9 đại biểu nữ và 53 đại biểu nam; người cao tuổi nhất là 80 tuổi, người thấp nhất là 34 tuổi.

Tôn vinh 62 nhà khoa học của nhà nông tiêu biểu 2019 (Ảnh: HNV)

Tối 27/12, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Hà Nội, diễn ra Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ hai (2019), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC16.

Lế tôn vinh do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự.

Trong số 62 điển hình xuất sắc năm nay, có 16 “nhà khoa học không chuyên” là những nông dân chân đất có sáng chế, sáng kiến được ghi nhận và được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Đơn cử như ông Phạm Văn Hát, sinh năm 1972 ở xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Mặc dù trình độ văn hóa 7/12, nhưng ông Hát đã nghiên cứu, đúc kết giải pháp, sáng chế ra nhiều sản phẩm phục vụ nông nghiệp rất hữu dụng như: Máy thu hoạch rau húng, phục vụ chiết xuất tinh dầu; máy băm cá; máy rửa thịt tự động; máy đóng bầu và gieo hạt cây lâm nghiệp tự động và đang tiếp tục nghiên cứu, sáng chế một số loại máy móc phục vụ nông nghiệp khác như: Máy gieo cỏ và thu hoạch cỏ; máy dọn phân lợn; dây chuyền đóng thóc giống…

Hay như ông Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1967, ở phường Xuân An (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Ông khởi đầu từ 1 người thợ sửa xe, đến nay hiện có khoảng trên 50 sản phẩm sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều sản phẩm của ông đã phát huy được tính ứng dụng cao, được nông dân sử dụng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao chứng nhận và cúp danh dự cho các nhà khoa học (Ảnh: HNV)

Trong quá trình đổi mới và hội nhập , Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán “khoa học công nghệ vừa giữ vai trò then chốt, vừa là nền tảng, động lực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.

Các nhà khoa học, trí thức, nhà sáng chế là những người luôn đi tiên phong và có những đóng góp hết sức quan trọng trong sự nghiệp đó. Tiến bộ vượt bậc của nông nghiệp nước ta thời gian qua là một minh chứng cụ thể.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với mục tiêu đạt được tới một nền nông nghiệp thịnh vượng, một thế hệ nông dân có kiến thức sản xuất nông nghiệp công nghiệp hàng hóa, giàu có cả đời sống vật chất cũng như tinh thần, một nông thôn thực sự văn minh, hiện đại; từ năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động phong trào Khởi nghiệp sáng tạo, phát huy sáng kiến sáng chế, hiến kế vì nông dân và ban hành Danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”. Lễ vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông” đã được tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm 2018 để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa “phi trí bất hưng, phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt” của dân tộc ta. Lễ tôn vinh lần thứ hai này là hoạt động thể hiện sự trân trọng ghi nhận và biết ơn sâu sắc của Hội Nông dân Việt Nam cùng các nhà nông đối với các nhà khoa học có cống hiến xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM 2019.

Cũng theo đồng chí Thào Xuân Sùng, đây là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận sáng tạo lao động cống hiến của các nhà khoa học của nhà nông, góp phần vào thúc đảy liên kết 4 nhà (nhà nước – nhà nông – nhà đầu tư, ngân hàng – nhà phân phối).

Lễ tôn vinh là một hoạt động tri ân của Hội Nông dân Việt Nam với các nhà khoa học của nhà nông (Ảnh: HNV)

“Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang làm thay đổi các nền tảng cơ bản và hiện tượng mới khoa học công nghệ ứng dụng mạnh trong sản xuất, kinh doanh và tạo ra nhiều sản phẩm góp phần tăng trưởng cao, bền vững. Do đó, nông nghiệp cần thay đổi để có sức cạnh tranh, tăng giá trị, để nông dân ngày càng khá giá, giàu có, phải áp dụng khoa học công nghệ mạnh mẽ” – đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.

Có thể nói, danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông” được coi là một hình thức tri ân của Nông dân Việt Nam đối với Nhà khoa học được vinh danh. Nhà khoa học được tôn vinh có trách nhiệm tiếp tục phổ biến, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học, công sức của mình vào thực tiễn đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các lĩnh vực liên quan, đóng góp cho quan hệ liên kết giữa nông dân với các thành phần khác trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ hàng hóa nông sản; gia tăng đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Việt Hà

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/ton-vinh-62-nha-khoa-hoc-cua-nha-nong-545833.html