Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường 2020, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 29 đến 31-10, tại tỉnh Thanh Hóa - vùng đất trung tâm văn hóa người Mường, với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường, như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường; trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Mường. Đặc biệt, Ngày hội cũng tái hiện nghi thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc Mường. Cùng với đó là tổ chức triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; giao lưu thể thao quần chúng vật cổ truyền, tung còn, bắn nỏ, kéo co, đánh mảng, đẩy gậy...; các hoạt động khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... Nhiều hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường là sự kiện văn hóa hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, người thực hành di sản học tập, trao đổi kinh nghiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thanh Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/971871/ton-vinh-cac-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-cua-dong-bao-dan-toc-muong