Tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Ngày 27/9, tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tôn vinh danh hiệu 'Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu', 'Điển hình lao động sáng tạo', 'Tài năng trẻ khoa học và công nghệ' tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020 và tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII.

Tại hội nghị, 43 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, 35 điển hình lao động sáng tạo, 1 tài năng trẻ khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen. Ngoài ra, 5 nhóm tác giả đoạt giải Nhất, 7 nhóm tác giả đoạt giải Nhì, 11 nhóm tác giả đoạt giải Ba, 12 nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII cũng được trao thưởng.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm qua với sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tài năng trẻ. Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ; thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thường xuyên tôn vinh, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ; phát huy tốt vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về khoa học và công nghệ.

Tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu_ Ảnh: TTXVN.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đơn vị tiếp tục định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc, đối thoại với đội ngũ trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ để lắng nghe ý kiến tư vấn; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản, bổ sung các cơ chế chính sách nhằm thu hút, trọng dụng, đãi ngộ trí thức, chuyên gia giỏi trong và ngoài tỉnh; chú trọng hợp tác để xây dựng đội ngũ chuyên gia, gắn đào tạo với nghiên cứu, phát triển các mô hình khởi nghiệp; tổ chức tốt các hội thi, cuộc thi, giải thưởng; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các nhà trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dấn thân tìm tòi, sáng tạo để có nhiều hơn nữa những công trình nghiên cứu sát thực tiễn, giải quyết được những vấn đề thách thức, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/ton-vinh-cac-tri-thuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tieu-bieu-n57444.html