Tôn vinh giá trị truyền thống gia đình

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho biết: Đây là năm thứ 7 Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc với các thông điệp: 'Hãy hành động vì mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh', 'Hãy tạo ra một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc'.

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Khánh Hòa cho biết: Đây là năm thứ 7 Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc với các thông điệp: “Hãy hành động vì mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, “Hãy tạo ra một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”.

- Ông có thể chia sẻ ý nghĩa chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay?

Qua việc tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền và nghĩa vụ của gia đình; cùng nhau chia sẻ về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình.

Bên cạnh đó, các hoạt động này cũng sẽ góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn truyền thống của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thông điệp “yêu thương và chia sẻ” còn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, là một trong những chìa khóa để mang lại hạnh phúc của người Việt Nam, bao gồm hạnh phúc cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

- Thưa ông, để chủ đề, thông điệp và ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc tiếp tục được truyền tải đến người dân và tạo nên hiệu ứng tích cực trong xã hội, thời gian tới, chúng ta cần làm gì?

- Trước hết, cần phải huy động nguồn lực của các cấp, ngành, địa phương và toàn thể xã hội đầu tư cho công tác gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; tập trung công tác truyền thông, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm chuyển đổi hành vi của xã hội trong lĩnh vực gia đình. Đặc biệt chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ngành với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giúp cho thế hệ trẻ, học sinh nắm vững những kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, lành mạnh.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình, cộng đồng và cá nhân hãy bằng những hành động cụ thể, yêu thương và chia sẻ trong gia đình, dòng tộc; tổ chức các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp rủi ro, tai nạn; thương yêu bạn bè, người đồng chí trong mỗi đơn vị, cơ quan, trường học…; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho người thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ông!

T.TRÚC (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202003/ton-vinh-gia-tri-truyen-thong-gia-dinh-8155262/