Tôn vinh hành động cứu người bị tai nạn

Chiều 9-10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho đại úy Lê Đăng Giang, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa vì có hành động cứu người bị tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho đại úy Lê Đăng Giang.

Trước đó, vào khoảng bảy giờ ngày 7-10, đại úy Lê Đăng Giang gặp vụ tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, tại điểm giao giữa quốc lộ 1A và đường tỉnh 555, thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia. Nạn nhân vụ tai nạn là ông Nguyễn Hữu Bích, sinh năm 1950, thường trú tại thôn Tân Lập, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia. Thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu ở vùng đầu, đại úy Lê Đăng Giang vội cởi áo đang mặc để cầm máu cho nạn nhân, và cùng đồng đội sơ cứu, chở người bị nạn đến cơ sở y tế cấp cứu. Được chăm sóc, chữa trị kịp thời, ông Bích đã dần bình phục sức khỏe.

Trao tặng Bằng khen cho đại úy Lê Đăng Giang, đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh: Hành động kịp thời cứu người bị tai nạn giao thông của đồng chí Lê Đăng Giang tiếp tục nhân thêm những việc làm tốt, tỏa lan lối sống đẹp, biết quan tâm đến những người chung quanh. Qua đó, góp phần “xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/37865702-ton-vinh-hanh-dong-cuu-nguoi-bi-tai-nan.html