Tôn vinh người hiến máu tình nguyện

Sáng 25-10, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2016 và năm 2017.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong 2 năm: 2016 và 2017, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận được trên 59 ngàn đơn vị máu, đạt 95,2% so với chỉ tiêu mà Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện giao cho tỉnh.

Năm 2019, Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện giao chỉ tiêu cho Đồng Nai vận động, tiếp nhận ít nhất 36 ngàn đơn vị máu (1 đơn vị máu tương đương 350ml). Để đạt chỉ tiêu này, Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp; tổ chức tốt các đợt tiếp nhận máu; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên và Công đoàn trong việc vận động hiến máu tình nguyện…

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân nhiều lần hiến máu.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, hiến máu cứu người là hành động cao cả, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc. Vì vậy, các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trong tỉnh cần tiếp tục tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Dịp này, ngoài 14 tập thể và 19 cá nhân được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen; 38 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện được UBND tỉnh tặng bằng khen; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tôn vinh 125 gia đình và 313 cá nhân đã có từ 15-100 lần hiến máu tình nguyện trong những năm qua.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201810/ton-vinh-nguoi-hien-mau-tinh-nguyen-2916865/