Tôn vinh những tập thể nữ giàu cống hiến cho xã hội

Sau nhiều vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 ở hạng mục tập thể đã quyết định trao thưởng cho 6 tập thể nữ đã có những thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Chiếm tỉ lệ 74,34% là nữ, tập thể nữ viên chức và người lao động BV Phụ sản TP Cần Thơ là một trong những tập thể có vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay bởi những kết quả dày dặn trong công tác mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2018, đơn vị đã điều trị thành công 66 ca bệnh nặng về sản phụ khoa, 78 ca trẻ sơ sinh bệnh não thiếu oxy, 18 ca hạ thân nhiệt chỉ huy, 19/31 trẻ sơ sinh non tháng từ 24 đến 28 tuần tuổi với cân nặng 600g.

Tập thể này đã triển khai hiệu quả 6 kỹ thuật chuyên môn mới, chuyên sâu (điều trị sa tạng chậu bằng đặt mảnh ghép tổng hợp; Cấy/thái thuốc cấy tránh thai; Đo EEG sơ sinh; Đặt vòng nâng Pessary trong điều trị sa tạng chậu nữ; Bơm surfactant bằng kỹ thuật LISA; Khởi phát chuyển dạ bằng Propess) để phục vụ người bệnh và đạt chỉ số 4.38/5 về quản lý chất lượng (đứng thứ 2 trong hệ thống BV trong TP).

Nơi đón tiếp bệnh nhân khang trang của BV Phụ sản TP Cần Thơ- đơn vị nhận Giải thưởng Ảnh: L.C

Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, BV Phụ sản TP Cần Thơ luôn có nhiều sáng kiến, đổi mới trong điều trị đem lại doanh thu trên 100 triệu/năm; 36 đề tài cấp cơ sở (trong đó có 27 đề tài do nữ viên chức thực hiện); 3 đề tài cấp TP; nhiều nghiên cứu của BV có giá trị ứng dụng trong khám chữa bệnh, được đánh giá rất cao.

Hoạt động xã hội thiện nguyện, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng được BV rất quan tâm. BV xây dựng bếp ăn từ thiện phục vụ hàng ngày từ 4g30 đến 17g, cung cấp cháo sáng, cơm trưa và chiều hơn 1.500 suất ăn/ngày và 2.000 lít nước sôi cho bệnh nhân; hỗ trợ 81 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khám và điều trị bệnh với tổng kinh phí gần 193 triệu đồng; kêu gọi đóng góp hỗ trợ thêm chi phí cho 23 bệnh nhân nghèo, với số tiền gần 90 triệu đồng; thường xuyên tổ chức đoàn khám bệnh từ thiện tại các quận, huyện trong TP và các tỉnh lân cận.

Ở lĩnh vực khác, tập thể nữ cán bộ, viên chức, lao động trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM cũng ghi được dấu ấn đậm nét. Trong công tác đào tạo, trường là đơn vị tiên phong trong việc khai mở ra các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học mới, đáp ứng nhu cầu xã hội; đơn vị dẫn đầu cả nước về việc thu hút hàng trăm sinh viên và học viên quốc tế từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến đến học tập, nghiên cứu dài hạn và ngắn hạn hàng năm; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP HCM các tỉnh, thành phía Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng năm nhà trường đã đạo tạo được nhiều nghìn sinh viên ra trường với chất lượng cao.

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong 5 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường có nhiều nỗ lực, chủ động mang tính đột phá, tạo được chuyển biến rõ rệt. Xác định phương châm “Giảng viên là nhà khoa học”, trường đã mạnh dạn thực hiện chương trình hỗ trợ về công bố khoa học, NCKH của trường có sự phát triển mạnh theo định hướng ĐH nghiên cứu. Môi trường học thuật, nghiên cứu có sự chuyển biến mạnh, số lượng hội thảo khoa học cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế tăng nhiều.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, trường có quan hệ đối tác với hơn 250 trường ĐH và viện nghiên cứu trên toàn thế giới; luôn duy trì, củng cố và phát triển các ngành học mới với các chương trình liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội, tăng số lượng các chương trình học bổng cho giảng viên và sinh viên đi nước ngoài học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, trường còn thành lập Chi hội Nữ tri thức trực thuộc Hội Nữ tri thức TP HCM, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho các hội viên.

Thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ hơn cả là tập thể nữ công trường mầm non Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền thiết thực của nhà trường, nhiều năm gần đây, trẻ đến lớp đã đạt và vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu. Năm học 2018-2019 vượt so với kế hoạch là 4,9%.; tỷ lệ tham gia bán trú năm 2018-2019 đạt 100%; số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi chiếm tỉ lệ thấp so với mặt bằng chung của cấp học; chất lượng giáo dục ngày càng được tăng cao, tỉ lệ trẻ đạt chuẩn giáo dục mầm non đạt 100%; ngoài ra trường còn có 26 sáng kiến cấp huyện, 61 cấp thị, 22 cấp tỉnh, 4 cấp quốc gia về Sản phẩm khoa học sáng tạo, bài giảng E –learning; GV giỏi các cấp.

Có được thành tích như vậy với một trường mầm non công lập là điều không hề dễ dàng; đòi hỏi tập thể phải luôn đoàn kết, giúp đỡ, gắn bó, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ; có lề lối làm việc làm việc nền nếp, khoa học, chính xác, hiệu quả.

Ngoài ra, trong 6 tập thể nữa xuất sắc giành Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 còn gọi tên tập thể nữ HTX Chè Tân Hương, tỉnh Thái Nguyên; tập thể nữ cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và tập thể nữ viên chức và người lao động BV phụ sản Hà Nội. Đó thực sự là những vườn hoa tươi thắm, nhân lên tinh thần đoàn kết, yêu lao động và tinh thần cống hiến của những tập thể, những người phụ nữ với công cuộc xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam văn minh, giàu đẹp.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ton-vinh-nhung-tap-the-nu-giau-cong-hien-cho-xa-hoi-166086.html