Tôn vinh, quảng bá văn hóa ĐBSH

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trời lạnh và mưa tầm tã nhưng 1000 nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên của 10 tỉnh thành trong khu vực và hơn 2 vạn khán giả vẫn đến tham dự lễ hội những ngày VH – TT – DL các tỉnh đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất, diễn ra tại Thái Bình từ 14 – 16/10.

Với chủ đề Âm vang sông Hồng, đây là lễ hội có quy mô lớn đầu tiên của khu vực được tổ chức nhằm giới thiệu, giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa phù sa châu thổ sông Hồng. Những cơn mưa không dứt trong ngày khai mạc đã khiến BTC tính đến phương án đưa chương trình khai mạc lễ hội vào trong hội trường. Tuy nhiên, Thái Bình không có không gian trong nhà nào đủ để truyền tải hết ý tưởng lớn của nhà văn Nguyễn Khắc Phục - người viết kịch bản. Và lễ khai mạc đã diễn ra thực sự ấn tượng, gây xúc động lớn trong lòng khán giả khi lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh trong khu vực và đông đảo người dân đứng dưới mưa theo dõi các chương trình nghệ thuật. Dưới trời mưa tầm tã, bà Nguyễn Thị Kiều (50 tuổi, huyện Vũ Thư) không quản đường sá xa xôi đã đến tham dự lễ hội từ sáng, bà hồ hởi: "Lần đầu tiên tỉnh Thái Bình tổ chức một lễ hội lớn như thế này, dù có xa thành phố nhưng tôi cùng các con, các cháu về tham dự lễ hội. Trong đêm khai mạc, tôi ấn tượng nhất tiết mục Tiên Dung - Chử Đồng Tử, và trong đó có cuộc hội ngộ đặc biệt của các nhân vật nổi tiếng nhất trong các vở chèo kinh điển của Việt Nam từ xưa đến nay như Quan âm Thị Kính, Thị Màu, Súy Vân, Nguyễn Trãi, Trần Thủ Độ, anh Nô, Hề Hoạn, mẹ Đốp, lý trưởng, thầy bói…”. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như: trống trắc, cà kheo, múa rồng, múa lân, kéo co, vật; Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa các tỉnh khu vực phía Bắc;Triển lãm ảnh và tranh cổ động Nghị quyết TƯ VII, khóa X về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn… Sáng qua 15/10, trong buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình cho biết: “Chúng tôi đã nhận được những phản hồi hết sức tốt đẹp từ khán giả. Kiều bào nước ngoài đã điện thoại về bày tỏ sự khen ngợi và xúc động khi theo dõi chương trình”. Bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban tổ chức ngày hội, cho biết: “Ngày hội nhằm tôn vinh, giới thiệu bản sắc văn hóa các tỉnh trong khu vực, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường liên kết phát triển du lịch… Ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng khu vực đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh mục đích tôn vinh văn hóa, đây sẽ là dịp quảng bá du lịch tốt nhất cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng với các tour du lịch theo vùng”. Ngày hội kết thúc vào tối nay (16/10) với lễ tổng kết trao thưởng cho các đơn vị có tiết mục độc đáo, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và trao cờ luân phiên tổ chức lễ hội cho tỉnh Hà Nam vào năm 2010.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/11/11/11/41192/default.aspx