Tôn vinh tập thể, cá nhân giành thành tích xuất sắc của Thể thao Việt Nam

Tối 11/1, Ban Tổ chức Cúp Chiến thắng - giải thưởng thể thao thường niên hàng đầu quốc gia - tổ chức sự kiện tôn vinh tập thể, cá nhân giành thành tích xuất sắc của Thể thao Việt Nam trong năm 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành giải thưởng "Đội tuyển của năm" - Ảnh: Tổng cục TDTT

Đội tuyển nữ Việt Nam giành giải thưởng "Đội tuyển của năm" - Ảnh: Tổng cục TDTT

"Cúp Chiến thắng" do Tổng cục Thể dục Thể thao, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Vietcontent Group - cơ quan chủ quản của Webthethao.vn phối hợp tổ chức. Giải thưởng bắt đầu được trao từ năm 2015.

Cúp Chiến thắng lần thứ 6 năm 2022 có 11 hạng mục, gồm: Nam VĐV của năm, nữ VĐV của năm, VĐV trẻ của năm, HLV của năm, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, VĐV được yêu thích nhất, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm, hình ảnh thể thao ấn tượng của năm, giải thưởng thành tựu cống hiến trọn đời và HLV người nước ngoài của năm.

Kết thúc 2 vòng bình chọn, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra được những cá nhân, tập thể xứng đáng nhất để trao giải.

Theo đó, Đội tuyển nữ Việt Nam được trao giải "Đội tuyển của năm" với thành tích sáng chói khi bảo vệ thành công HCV SEA Games lần thứ 3 liên tiếp và giành suất dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới 2023.

HLV Mai Đức Chung, người dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam được trao giải "HLV của năm". Trong khi đó, HLV Park Hang-seo được vinh danh ở hạng mục "Chuyên gia nước ngoài của năm".

HLV Park Hang-seo được vinh danh "Chuyên gia nước ngoài của năm"- Ảnh: Tổng cục TDTT

Ở hạng mục "Đồng đội của năm", bốn "kình ngư" của Đội tuyển Bơi Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên được trao giải với thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 khi giành HCV cự li 4x200 m, cự li mà đội Singapore thống trị suốt 20 năm.

Cùng với đó, VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng nhận vinh dự ở 2 hạng mục "VĐV được yêu thích nhất" và "VĐV nam của năm"; VĐV bơi Trần Hưng Nguyên giành được giải thưởng "VĐV trẻ của năm".

Ở hạng mục "Nữ VĐV của năm", VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được vinh danh sau khi giành được 3 HCV, phá 1 kỷ lục và là VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31.

Cúp Chiến thắng 2022 cũng tôn vinh "kình ngư" Đỗ Thanh Hải ở hạng mục "VĐV khuyết tật của năm" với thành tích giành 5 HCV (3 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội), xác lập 4 kỷ lục tại ASEAN Para Games 2022.

Hình ảnh VĐV Timor Leste Felisberto ăn mừng tấm HCB giành được ở nội dung chạy 10.000 m nam với quốc kỳ Việt Nam trên tay tại SEA Games 31 của nhà báo Hoàng Linh được trao giải "Hình ảnh ấn tượng của năm".

Hai giải thưởng khác được trao, gồm "Hình ảnh ấn tượng của năm" thuộc về nhà báo Hoàng Linh (TTXVN) với khoảnh khắc "VĐV Timor-Leste ăn mừng chiến thắng cùng lá cờ Việt Nam" và danh hiệu "Thành tựu cống hiến trọn đời" dành tặng ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), người đã có 60 năm gắn bó với Thể thao Việt Nam.

BT

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/ton-vinh-tap-the-ca-nhan-gianh-thanh-tich-xuat-sac-cua-the-thao-viet-nam-102230112103203947.htm