Tôn vinh vẻ đẹp biển, đảo quê hương

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài 'Biển, đảo quê hương' năm 2018 được phát động từ tháng 6-2018, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 900 tác giả trên cả nước với 5.291 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương” năm 2018, các tác phẩm đã bám sát đề tài cuộc thi, tập trung phản ánh cuộc sống, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biển, đảo của quân-dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Các tác giả đã miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên, khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục, tập quán, văn hóa của người dân ven biển Việt Nam qua hơn 5.000 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.

Mất nhiều thời gian, công sức để tìm đề tài cho cuộc thi, Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Duy Tình ở tỉnh Bình Dương đã xuất sắc đoạt huy chương vàng (HCV) với bộ ảnh phản ánh về công tác huấn luyện, diễn tập của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Anh Tình chia sẻ: “Tôi rất có duyên với bộ đội và tôi đề tài biển, đảo đã ấp ủ từ lâu. Năm nay, tôi được may mắn là đã đến 15 nhà giàn trên vùng biển nước ta, chứng kiến sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ, tôi rất cảm động nên cảm thấy mình nợ đất nước điều gì đó. Mặc dù sức khỏe yếu, điều kiện tác nghiệp trên biển khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm cống hiến sức mình qua các tác phẩm. Tôi còn có dự định làm một cuốn sách ảnh về các hoạt động của bộ đội hải quân để gửi tặng các chiến sĩ và nhân dân”.

Tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương” năm 2018 được triển lãm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

NSNA Nguyễn Duy Tân đến từ TP Hồ Chí Minh đã mất gần một tháng để thực hiện bộ ảnh về đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bằng thiết bị chụp ảnh trên cao (flycam). Tác phẩm của anh đoạt huy chương bạc (HCB) trong cuộc thi lần này. Anh Tân cho biết: “Đã 15 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng tôi tâm huyết nhất là đề tài biển, đảo. Với tác phẩm đoạt giải lần này, tôi phải thực hiện trong thời gian khá dài do thời thiết không thuận lợi ở Lý Sơn, nhiều lần thiết bị có giá trị bị rơi xuống biển nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành bộ ảnh đem đến cuộc thi”.

Các bức ảnh dự thi, nhất là các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo có chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao, chuẩn về bố cục, đường nét, ánh sáng. Với những góc nhìn mới, các tác giả đã mô tả được vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của cảnh quan thiên nhiên biển, đảo quê hương, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), nhiều tác phẩm phản ánh hoạt động thường ngày của quân và dân ven biển nhưng qua ống kính nghệ thuật đã tạo nên cảm xúc gần gũi, từ đó tình yêu quê hương, biển, đảo đối với mọi người được nhân lên rất nhiều. Chất văn trong các tác phẩm cũng được thể hiện rất rõ nét, nhất là đường nét, bố cục, kể cả tên gọi được tác giả đặt cho ảnh của mình như: “Biển gọi”, “Vũ điệu ra khơi”, “Nhớ mãi Trường Sa”...

Trên cơ sở quá trình chấm công tâm, khách quan của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn hơn 200 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải nhất gồm: “Biển đợi” của tác giả Nguyễn Viết Rừng (TP Hải Phòng); bộ ảnh “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo” của tác giả Trần Duy Tình (tỉnh Bình Dương).

Bài và ảnh: HỮU TÀI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ton-vinh-ve-dep-bien-dao-que-huong-555678