Tôn vinh vẻ đẹp của sự thông minh trong sinh viên Việt Nam

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần giải trí J Special tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020' khu vực phía Bắc.

Thí sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thùy Chi

Thí sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thùy Chi

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các bạn nữ sinh viên Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao "đức - trí - thể - mỹ" của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay; đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Cơ cầu giải thưởng của Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020” bao gồm 1 giải Hoa khôi trị giá 200 triệu đồng; 1 giải Á khôi 1 trị giá 100 triệu đồng; 1 giải Á khôi 2 trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải “Nữ sinh viên tài năng”, “Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất”, “Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng”, “Nữ sinh viên hùng biện tếng Anh”, “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”, mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020” được tổ chức từ tháng 11-2019 đến tháng 2-2020 trên phạm vi toàn quốc. Vòng sơ khảo cuộc thi được tổ chức tại nhiều địa phương như: Thành phố Cần Thơ (ngày 19-12); thành phố Hồ Chí Minh (ngày 20-12); tỉnh Lâm Đồng (ngày 23-12); thành phố Đà Nẵng (ngày 25-12); thành phố Hải Phòng (ngày 27-1) và thành phố Hà Nội (ngày 28-12).

Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo trải qua 2 phần thi: Kiểm tra nhân trắc học và trình diễn trang phục tự chọn. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn 120 thí sinh và 15 thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội và các thí sinh đủ điều kiện đặc cách vào vòng bán kết của cuộc thi.

Thí sinh trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Ảnh: Thùy Chi

Trước đó, để tạo sự lan tỏa của cuộc thi tới đông đảo các bạn nữ sinh viên, Ban tổ chức đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố tổ chức Chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” từ ngày 15-11 đến ngày 14-12-2019 tại 30 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc với các nội dung: Hành trình “Tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh”; phần thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam” và Cuộc thi Videoclip “Tôi yêu trường tôi”.

Tổng trị giá giải thưởng của cuộc thi là 500 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ. Đặc biệt, nữ sinh viên đoạt giải cao nhất của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2020.

Cuộc thi được tổ chức với nhà tài trợ kim cương là nhãn hàng trà sữa TOOCHA và nhãn cửa hàng tiện lợi MUMUSO thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Janus Holding; nhà tài trợ vàng là Công ty Cổ phần Mạng xã hội GAPO và nhà tài trợ đồng hành là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

Thùy Chi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ton-vinh-ve-dep-cua-su-thong-minh-trong-sinh-vien-viet-nam/