Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Vientiane

Sáng 6/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Sáng 6/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, mở sổ tang để lãnh đạo Đảng- Quốc hội - Chính phủ Lào, các cơ quan, đoàn thể, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Lào đến viếng và ghi sổ tang.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thắp hương viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith dẫn đầu Đoàn của BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến đặt vòng hoa, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Vòng hoa của đồng chí Bounnhang Vorachith mang dòng chữ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, xin bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười”.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith ghi sổ tang

Ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư - Chủ tịch nhà nước Lào viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước rất đau buồn khi nhận được tin về sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười không chỉ là sự mất đi một nhà cách mạng mẫu mực, một nhà lãnh đạo kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất đi một người bạn gần gũi và thân thiết nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi.

Đoàn của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào mặc niệm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua. Đồng thời, còn là người luôn có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Trong không khí đau buồn này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào xin bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và xin chia sẻ sự đau buồn cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em cũng như gia đình và thân quyến của đồng chí Đỗ Mười”.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu thắp hương viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Panny Yathotu cũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Quốc hội Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thành kính dâng hương, đặt vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và ghi Sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương một nhà Cách mạng tiền bối của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của Đảng - Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Lào ghi Sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại diện các Ban Đảng, một số Bộ ngành, các Đại sứ quán, Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp, đoàn thể, hiệp hội, kiều bào ta tại Lào… đã đến đặt vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và ghi Sổ tang tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - người Cộng sản kiên trung, một nhà cách mạng tiền bối đã cống hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.

Cùng thời gian này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Phrabang, Savanakhet, Champasac cũng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang để các cơ quan, đoàn thể, nhân dân Lào và kiều bào ta dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười./.

Vân Thiêng- Cảnh Thành/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-vieng-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-vientiane-822737.vov