Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Quốc vương và Hoàng hậu Thụy Điển thăm Việt Nam

Đây là lần đầu tiên Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tới Việt Nam với sự tháp tùng của hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu Thụy Điển trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 6 đến 8-5, ngày 6-5, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và tới chào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển cung cấp

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển cung cấp

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa Victoria đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt nửa thế kỷ qua. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, rà soát hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thụy Điển thời gian tới, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Buổi hội đàm giữa Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển cung cấp

Công chúa Victoria cho biết đây là lần đầu tiên tới Việt Nam với sự tháp tùng của hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu Thụy Điển trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai bên thống nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư và kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Quốc vương và Hoàng hậu thăm Việt Nam

Thông qua Công chúa Victoria, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Quốc vương và Hoàng hậu thăm Việt Nam.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-moi-quoc-vuong-va-hoang-hau-thuy-dien-tham-viet-nam-201905070918582.htm