Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 24 đến 25-2, sáng ngày 25-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tham dự cuộc gặp có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán cùng đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Quốc gia Lào và hàng trăm kiều bào tại Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng bày tỏ niềm phấn khởi và tự hào được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và nói chuyện với bà con kiều bào tại Lào.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Lào Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát triển ổn định, bà con kiều bào không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, và luôn đoàn kết một lòng, cùng hướng về quê hương, đất nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác và đầu tư tại Lào luôn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thay mặt bà con kiều bào, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, bà con kiều bào vô cùng vui mừng và phấn khởi khi biết tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Lào, nhiều kiều bào rất tự hào được đi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng như được tham dự cuộc gặp này; khẳng định bà con luôn hướng về quê hương, đất nước, luôn cố gắng tham gia vào các hoạt động để có đóng góp thiết thực vào mối quan hệ giữa hai nước. Báo cáo tình hình hoạt động của kiều bào ta với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Duy Trung cho biết, bà con kiều bào đã và đang có cuộc sống ổn định, hội nhập vào xã hội Lào nhưng luôn gắn bó với quê hương, đất nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, ông Phạm Quang Phú, Tổng Giám đốc Sacombank Lào, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI) thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, những khó khăn và thuận lợi khi kinh doanh, đầu tư tại thị trường Lào. Thay mặt cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Lào, Ông Phạm Quang Phú cũng nêu ba kiến nghị để lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt hiệu quả cao hơn.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Đoàn; các cuộc gặp gỡ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Lào, thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, các cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau. Hai bên đã bàn các biện pháp, cơ chế chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước để hợp tác có hiệu quả và thực chất hơn trong giai đoạn mới. Trong các cuộc gặp đó, lãnh đạo hai nước đã làm việc để có thể tạo điều kiện thuận lợi tốt hơn nữa để bà con kiều bào sinh sống và làm ăn tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và ghi nhận những đề nghị của các doanh nghiệp và bà con kiều bào vừa nêu ra tại cuộc gặp. Đối với các cháu thiếu nhi là con em kiều bào tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn các cháu cố gắng phấn đấu học tập giỏi, nghe lời thầy cô giáo để mai sau lớn lên, có những đóng góp tốt nhất cho đất nước Lào và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; cho biết, hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận mà Lãnh đạo hai nước đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thông báo về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất nước đang ngày càng phát triển về thế là lực, chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh và ổn định như hiện nay, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Uy tín và vai trò của Việt Nam trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.

Tiếp thu những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại được giao, tiếp tục quan tâm tới bà con cộng đồng, bảo hộ công dân, chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, củng cố hợp tác về quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng một số món quà cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cho bà con kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39314802-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-gap-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-lao.html