Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, chiều 26-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Tham dự cuộc gặp có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp Việt Nam, đại diện Hội Khmer – Việt Nam, lưu học sinh và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập và làm việc tại Campuchia.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh nêu rõ, chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa lịch sử quan trọng tới Campuchia lần này của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cả hai cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhân dân Campuchia tưng bừng kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày giải phóng đất nước, dân tộc khỏi nạn diệt chủng và tự hào về những thành tựu to lớn trong công cuộc hồi sinh và phát triển trong bốn thập kỷ vừa qua; nhắc lại và tri ân sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng và dựng xây đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia hết sức vui mừng và phấn khởi trước thành công của chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết, năm 2018 vừa qua là Năm cộng đồng Việt Nam ở Campuchia có nhiều bước phát triển hết sức quan trọng. Trong đó, đặc biệt là Hội Khmer - Việt Nam đã được chính thức đăng ký với tên gọi mới, Logo mới với Bộ Nội vụ Campuchia.

Thay mặt bà con cộng đồng người Khmer gốc Việt, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con về mọi mặt, đặc biệt là về địa vị pháp lý để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống lâu dài tại Campuchia. Hiện nay, Hội Khmer - Việt Nam đã xây dựng được Ban chấp hành tại 21/25 tỉnh, thành của Campuchia với năm hội thành viên gồm: Hội Doanh nhân, Hội Thanh niên, Hội Thầy thuốc và Hội Người cao tuổi. Tất cả đều có con dấu riêng do Bộ Nội vụ Campuchia cấp nhằm phục vụ công tác hành chính của Hội.

Đại biểu lắng nghe Tổng bí thư, Chủ tịch nước thông báo về tình hình đất nước.

Trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổng Giám đốc Agribank Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình sản xuất, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Tính đến cuối năm 2018, Việt Nam có hơn 210 dự án đầu tư tại Campuchia với số vốn đăng ký hơn 3,2 tỷ USD, đứng thứ năm trong số các quốc gia đầu tư vào Campuchia. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam khẳng định được thương hiệu và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường của nước bạn như Metfone, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, BIDV, Agribank, Sacombank, MB, SHB… ông Nguyễn Thanh Dũng cũng nêu lên một số vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải, đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam có cơ chế đặc thù dành cho doanh nghiệp đầu tư sang Campuchia để ngày càng nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh tại đây.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamuni. Tất cả các chương trình đề ra đều hoàn thành tốt đẹp; Quốc vương và Hoàng thái hậu dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và thân tình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các thành viên trong Đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Các cuộc gặp đã diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Chuyến thăm và làm việc tại Campuchia lần này của Đoàn đại biểu cấp cao đã thành công tốt đẹp.

Thông báo với cộng đồng bà con người Việt ở Campuchia về tình hình của đất nước hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam có nền kinh tế, chính trị, an ninh ổn định; xã hội tiến bộ, công bằng; vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày càng được nâng cao. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh và ổn định như hiện nay. Phát huy những kết quả tốt đẹp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tất cả các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước trong năm 2019 tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới mạnh mẽ, phấn đấu duy trì và đạt mức tăng trưởng cao hơn năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho Quỹ hỗ trợ Việt kiều.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn cộng đồng người Việt và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam chú ý giữ gìn quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia. Đồng thời, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau làm tốt công việc, hướng về đất nước bằng những việc làm cụ thể.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng một số quà cho Đại sứ quán; tặng 100.000 USD cho Quỹ hỗ trợ Việt kiều tại Campuchia nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn và xây dựng lớp học cho con em người Việt trên đất nước Chùa Tháp.

NGUYỄN HIỆP-SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39327602-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-tham-dai-su-quan-va-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-campuchia.html