Tổng bí thư cùng nhiều lãnh đạo dự hội nghị Chính phủ với địa phương

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc sáng 30/12 với sự tham dự của các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương tham dự hội nghị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để qua đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã đề ra.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ thành quả 2019 có sự nỗ lực lớn của Chính phủ. Ông nhớ lại nhiều mục tiêu tưởng chừng như khó thực hiện, nhưng đã thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019, Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên, Chính phủ không đánh đổi chất lượng tăng trưởng để lấy tốc độ tăng trưởng.

Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã đạt khoảng 2.800 USD/năm. Nếu tính thêm GDP khu vực kinh tế bị bỏ sót thì đã trên 3.000 USD/người/năm. Ông nhấn mạnh ngưỡng thu nhập trung bình cao trên thế giới theo chuẩn của Ngân hàng thế giới (WB) đang là 3.996 USD/người/năm. “Ngưỡng thu nhập trung bình cao ngay trước mắt chúng ta. Các năm tới đòi hỏi tăng trưởng cao như những năm vừa qua. Năm nào cũng muốn nhắc lại câu nói của Tổng bí thư, Chủ tịch nước là: Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, Thủ tướng nói.

Diễn ra trong 1,5 ngày, hội nghị sẽ nghe tham luận của các địa phương, lãnh đạo các ngành. Sau đó, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ rất vui mừng được các lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Trung ương tham dự hội nghị để tổng kết công tác năm 2019 và bàn việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 2020. Ông nhấn mạnh đây là hội nghị hết sức quan trọng và ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chu đáo cùng các báo cáo đầy đủ, rõ ràng của Chính phủ.

Sau khi điểm lại 4 chứng cứ để nói về thành công của năm 2019, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những kết quả không phải là “vơ vào, thành tích chủ nghĩa, nói không có căn cứ, nói có sách mách có chứng, nói có chứng cứ”. “Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định ‘mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam’”, Tổng bí thư dẫn chứng.

Theo Quang Hiếu/Chinhphu.vn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tong-bi-thu-cung-nhieu-lanh-dao-du-hoi-nghi-chinh-phu-voi-dia-phuong-post1030688.html