Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga, ngày 8-9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt (31-7-1958- 31-7-2018).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhiều quan chức Nga…

Đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov K.V. đọc thư của Tổng thống V. Putin và thư của Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov chúc mừng Hội Hữu nghị Nga-Việt, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buyanov, khái quát những nét nổi bật trong lịch sử hình thành, phát triển của hội trong suốt 6 thập kỷ qua. Hội Hữu nghị Nga-Việt tiền thân là Hội Hữu nghị Xô-Việt, thành lập ngày 31-7-1958, một trong những tổ chức xã hội lâu năm nhất của Liên Xô hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu về Việt Nam, tổ chức các phong trào ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Từ năm 2007, Hội được củng cố và đổi mới tổ chức với tên gọi “Hội Hữu nghị Nga-Việt”. Hiện nay, Hội có gần 5.000 hội viên, bao gồm chi hội hữu nghị với Việt Nam ở các thành phố lớn như Moskva, Sankt-Peterburg, Ekaterinburg, Vladivostok và 15 thành phố khác của LB Nga.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trên chặng đường gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Việt Nam, LB Nga trải qua nhiều khó khăn thử thách, song tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước vẫn luôn bền chặt, nồng ấm và tin cậy. Quan hệ Việt Nam-LB Nga ngày nay đã kế thừa tốt đẹp quan hệ Việt Nam-Liên Xô khởi nguồn từ nhiều năm trước. Đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, chúng ta có nghĩa vụ gìn giữ và trao truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đó cũng là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga ngày nay. Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả về tinh thần và vật chất mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có LB Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay...

Thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và tri ân những hoạt động của Hội Hữu nghị Xô - Việt trước đây đã tổ chức nhiều phòng trào đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm, khôi phục đất nước sau chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình. Tổng Bí thư nêu rõ, hợp tác nhân văn Việt-Nga tiếp tục đóng vai trò cầu nối gắn kết hai dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam đông đảo đang học tập, sinh sống, làm ăn kinh doanh tại Nga gắn bó và coi nước Nga là quê hương thứ hai của mình, đã trở thành sợi dây bền chặt gắn kết hai quốc gia, hai dân tộc.

Biểu dương những hoạt động năng động, sáng tạo, thiết thực của Hội Hữu nghị Nga-Việt, Tổng Bí thư cho rằng, trong chặng đường 60 năm của Hội, có hàng chục nghìn cán bộ hội ở cấp Trung ương và địa phương của Liên Xô và Nga hoạt động tích cực, dành tâm huyết và sức lực của mình cho việc phát triển quan hệ hữu nghị anh em và sự hợp tác bền chặt với Việt Nam, trong đó phải kể đến Nhà du hành vũ trụ, Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Lao động Việt Nam Gherman Titov; Nhà Việt Nam học nổi tiếng Ép-ghê-nhi Gla-du-cốp; GS V. Bui-a-nốp, cựu chuyên gia Liên Xô tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại…

Nhắc đến câu ngạn ngữ của người Nga: “Mọi sự giàu sang chẳng sánh được tình bằng hữu”, Tổng Bí thư khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó, thủy chung của những người bạn Nga và sự đóng góp to lớn của Hội. Tổng Bí thư mong rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, LB Nga và Việt Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tiếp tục kề vai sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách. Hội Hữu nghị Nga-Việt cùng Hội Hữu nghị Việt- Nga hãy làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, giúp thế hệ trẻ hai nước ngày càng hiểu biết nhau và gắn bó hơn.

Tổng Bí thư đề nghị Hội Hữu nghị Nga-Việt phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương của LB Nga có nhiều hoạt động phong phú hướng tới kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-LB Nga trong năm 2019, và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020... Mong Hội Hữu nghị Nga-Việt ủng hộ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại LB Nga.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Hội Hữu nghị Nga - Việt; trao Huân chương Lao động hạng Ba, tặng Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt V.Buyanov vì có nhiều thành tích đóng góp cho quan hệ hai nước Việt Nam-Nga. Một số cá nhân cũng được tặng thưởng Huân, Huy chương Hữu nghị, vì có nhiều thành tích đóng góp cho quan hệ hai nước…

BẮC VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37561902-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-le-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-hoi-huu-nghi-nga-viet.html