Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định

Ngày 8-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Trường Chinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Cùng đi, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư, Văn phòng Tổng Bí thư, các ban, bộ, ngành T.Ư.

Báo cáo do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trình bày và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư với cán bộ chủ chốt của tỉnh, nêu rõ, năm 2016, Tỉnh ủy Nam Định triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đạt một số kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển, 20 trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 3,91%. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, có thêm 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 152 xã, bằng 73%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện,…

Tuy nhiên, còn một số hạn chế là, tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chậm; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu so với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới. Các lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông nghiệp đều chưa có nét nổi bật, chưa có tính đột phá. Có những mô hình hay nhưng chưa được nhân rộng hiệu quả, chưa tạo được động lực cho phát triển. Việc thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng ở một số tổ chức đảng còn hạn chế; vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên sa sút về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ, có trường hợp phải xử lý kỷ luật.

Nhiều ý kiến cho rằng, Nam Định cần xác định rõ lợi thế cho từng lĩnh vực để định hướng phát triển, như đối với nông nghiệp, kinh tế biển, khôi phục các mặt hàng đặc sản truyền thống; tháo gỡ các nút thắt cho nông nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhưng tập trung vào lĩnh vực nào cho phù hợp trong điều kiện tỉnh có nguồn nhân lực khá dồi dào. Cần thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp giữa xây và chống, làm thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, hiệu quả, nhất là về công tác cán bộ,...

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, Nam Định có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng; có truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày nay, Nam Định đang phát triển đi lên, phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh dẫn đầu cả nước, chỉ số cạnh tranh tăng cao, phát huy tốt truyền thống văn hóa, 22 năm liền là tỉnh đứng tốp đầu của toàn quốc về giáo dục,...

Điều băn khoăn, trăn trở của Tổng Bí thư là, tuy có điều kiện phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và một số lĩnh vực khác, nhưng Nam Định chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của mình; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của cả nước, mới đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tổng Bí thư lưu ý, Tỉnh ủy Nam Định cần tập trung thảo luận tìm câu trả lời, vì sao là tỉnh có truyền thống, có nhiều lợi thế, nhưng lại còn những hạn chế nêu trên. Phải chăng, các cấp, các ngành chưa quyết liệt, chưa năng động, chưa có quyết tâm cao?

Tổng Bí thư mong Tỉnh ủy Nam Định đoàn kết hơn nữa, phấn đấu vươn lên, không được thua kém tỉnh khác; phải đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao; chăm lo giải quyết tốt các chính sách xã hội. Đặc biệt là phải làm thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng không trong sạch, vững mạnh, không lãnh đạo sáng suốt, nội bộ không đoàn kết, ý thức kỷ luật không nghiêm sẽ không thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị Nam Định tập trung khơi dậy nguồn lực tinh thần của quê hương cách mạng, hiếu học, biến nó thành sức mạnh để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 - 9-2-2017), cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí tham gia đoàn công tác, cán bộ lãnh đạo của tỉnh, huyện Xuân Trường, xã Xuân Hồng và thân nhân gia đình đồng chí Trường Chinh đã đến dâng hương, tưởng niệm đồng chí Trường Chinh tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường và tại Tượng đài đồng chí Trường Chinh ở khu trung tâm huyện Xuân Trường.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí tham gia đoàn công tác đến thăm Nhà số 7, Bến Ngự, phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định, Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Đây là nơi sinh ra danh nhân văn hóa Trần Bích San, cũng là nơi thành lập chi hội đầu tiên của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng Nam Định; là nơi hoạt động cách mạng của các văn thân yêu nước thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đến thăm Trường Chính trị Trường Chinh. Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo, nói chuyện với cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, giáo dục, học tập lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, càng phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Biểu dương kết quả nhà trường đạt được 60 năm qua, Tổng Bí thư mong Trường Chính trị Trường Chinh tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị, cần có nhiều sáng tạo trong điều kiện thực tế của đất nước, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn với lý luận; xây dựng trường xứng đáng là ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Trường Chinh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32018402-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-lam-viec-tai-tinh-nam-dinh.html