Tổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 4-10, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (6-10-1969 / 6-10-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng EVNNPC. Cùng dự có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho EVNNPC.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho EVNNPC.

Phát biểu tại buổi lễ, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết: Cách đây 50 năm, ngày 6-10-1969, Công ty Điện lực-tiền thân của EVNNPC ngày nay, được thành lập. Trải qua 50 năm trưởng thành và phát triển, qua nhiều lần đổi tên, thay đổi về mô hình tổ chức, EVNNPC đã có những bước đi vững chắc, vượt qua những khó khăn thách thức, từng bước phát triển và không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong sự nghiệp phát triển ngành điện. Đến nay, trên địa bàn quản lý của tổng công ty, 100% số huyện, xã, 98,65% số hộ dân đã có điện lưới quốc gia. Tốc độ tăng trưởng điện bình quân hằng năm vẫn giữ được ổn định từ 13 đến 14%; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng từ 7 đến 8%. Số lượng khách hàng đạt hơn 10,2 triệu, chiếm hơn 1/3 tổng số lượng khách hàng của toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với những cống hiến to lớn trong 50 năm qua, EVNNPC đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo ngành Công Thương, ngành điện phát triển nguồn và lưới điện, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Trong nhiệm vụ chung đó, trách nhiệm của ngành điện nói chung và EVNNPC nói riêng hết sức nặng nề. Phó thủ tướng yêu cầu EVNNPC tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, kết quả đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bám sát định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển điện, tập trung mọi nguồn lực mở rộng, cải tạo lưới điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Ưu tiên đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn, phấn đấu hoàn thành việc đưa điện về thôn, bản năm 2020 là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

VŨ DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tong-cong-ty-dien-luc-mien-bac-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-592770