Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18): Khai mở những đường bay mới

Hoạt động gắn với bầu trời, những đường bay của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã và đang là điểm sáng trong thực hiện chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Binh đoàn 18 -Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) doanh nghiệp quốc phòng - an ninh; là doanh nghiệp đặc thù bay dịch vụ trực thăng phục vụ nền kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bay cứu hộ cứu nạn, bay du lịch… Khoảng 80% doanh thu của VNH là từ hoạt động bay dầu khí, vì vậy việc khách hàng dầu khí cắt giảm giờ bay do giá dầu giảm đã ảnh hưởng lớn đến đời sống cán bộ, nhân viên. Song trong khó khăn, VNH đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thể hiện bản lĩnh, ý chí Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế...

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã bay phục vụ Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác các tỉnh phía Bắc Tháng 11/2018.

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã bay phục vụ Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác các tỉnh phía Bắc Tháng 11/2018.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thiếu tướng Hà Tiến Dũng – Tư lệnh Binh đoàn 18; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VNH cho biết, VNH ra đời gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của ngành công nghiệp dầu khí, đánh dấu bước phát triển mới của bộ đội không quân trên mặt trận kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước.

Trong huấn luyện tạo nguồn nhân lực, VNH luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và theo hướng “tự huấn luyện đào tạo là chính”. Trên cơ sở giáo trình huấn luyện cơ bản đã được phê duyệt, các công ty, đơn vị thành viên của Binh đoàn tập trung nghiên cứu, vận dụng các nội dung huấn luyện theo tiêu chí của các nhà khai thác dịch vụ hàng không quy định, để nhanh chóng thích ứng với các điều kiện của từng đối tác. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện bay và huấn luyện mặt đất, giữa bay thương mại và bay thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, nhất là bay chuyên cơ, diễn tập, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế và bay biển, đảo… Đồng thời, binh đoàn chú trọng huấn luyện bay nâng cao, bay theo yêu cầu nhiệm vụ, bay trong điều kiện thời tiết xấu và bay chuyển loại máy bay mới cho phi công trên các loại máy bay hiện đại, như: AW 189, EC- 225, EC-155B1, Super Puma L2, Carbi G2…; đặc biệt coi trọng huấn luyện định kỳ cho phi công bay buồng tập và bay xử trí các tình huống phức tạp về QP-AN ở trên không và trên biển, đảo. Nhờ tiến hành đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp nên chất lượng đội ngũ phi công của Binh đoàn 18 ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt cho cả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ QP-AN.

Tổng Công ty có một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại các sân bay Vũng Tàu, Gia Lâm, các căn cứ Đà Nẵng, Năm Căn, Côn Đảo. Trung tâm huấn luyện của Tổng Công ty đã được Cục hàng không Việt Nam phê chuẩn gia hạn Giấy chứng nhận là Tổ chức Huấn luyện Hàng không ATO – lever1, hiện đã được Bộ Quốc phòng cho phép huấn luyện phi công trực thăng cơ bản. Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Trực thăng – đơn vị do Tổng Công ty góp vốn 50% là đơn vị duy nhất trong khu vực được cấp phép đại tu trực thăng họ Mi và là nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trực thăng uy tín cho các thị trường: Srilanka, Banglades, Ấn Độ, Lào, Indonexia…

Trong những năm qua, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, VNH đã tập trung cho công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, phi công, kỹ thuật. Đội ngũ phi công được đào tạo bài bản, đào tạo chuyên sâu, huấn luyện IFR, buồng tập tại CHLB Nga, CH Pháp, Nauy, Anh, Mỹ… Nhiều phi công đến nay đã đạt trên 10.000 giờ bay, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bay đối với các loại hình dịch vụ phức tạp như bay biển phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, bay MIA (chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích), bay cấp cứu y tế, bay vận tải cẩu hàng ở các khu vực địa hình rừng núi cao, hiểm trở, bay trong điều kiện khí tượng phức tạp…

Điểm sáng trong kinh tế quốc phòng

Theo Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, đến nay có thể khẳng định, VNH là nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Máy bay Công ty Trực thăng Miền Nam cứu hộ tại Indonexia.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Quân đội thực hiện chủ trương tái cơ cấu theo quyết định số 1893/QĐ-BQP ngày 27/5/2014 của Bộ Quốc phòng, khó khăn lại thêm một lần đặt ra với Binh đoàn 18 khi bắt đầu thực hiện chủ trương này. Năm 2015 được coi là thời điểm phát sinh những thách thức mới đối với Tổng Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khi giá dầu thế giới liên tục giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay phục vụ thăm dò khai thác dầu khí. Tổng Công ty xác định, để có thể phát triển bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào loại hình bay phục vụ thăm dò khai thác dầu khí mà cần phải mở rộng thêm nhiều loại hình bay khác.

Những đường bay mới được Tổng Công ty khai mở chính là hoạt động bay cứu hỏa tại Indonexia của Công ty Trực thăng miền Nam và hợp đồng xuất khẩu máy bay sang Ấn Độ của Công ty Trực thăng miền Bắc đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định sự bản lĩnh của người lĩnh trên mặt trận kinh tế. Theo Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, bay cứu hỏa ở nước ngoài là loại hình bay hoàn toàn mới đối với Tổng Công ty. Từ năm 2016, những chiếc trực thăng đầu tiên cùng các tổ bay đã lên đường tham gia chữa cháy rừng ở Indonexia, được phía bạn đánh giá cao bởi sự hiệu quả cũng như tính chính quy, kỷ luật của người lính. Ý nghĩa của hoạt động bay cứu hỏa tại Indonexia không dừng lại ở giá trị hợp đồng mà đây còn là cơ hội rèn luyện và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý cũng như đội ngũ phi công và nhân viên kỹ thuật, đồng thời học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ phía bạn.

Với phương châm “đi tắt, đón đầu”, Tổng Công ty đã và đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư mua sắm, đổi mới phương tiện bay và trang thiết bị kỹ thuật theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ngày 26/11/2018, tại Quyết định số 2216/QĐ-CHK, 2 công ty thành viên của Tổng công ty Trực thăng được Cục hàng không Việt Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn hàng không giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 đây là một vinh dự tự hào của tập thể CB,CNV người lao động VNH trong chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của mình.

Hoàng Oanh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/tong-cong-ty-truc-thang-viet-nam-binh-doan-18-khai-mo-nhung-duong-bay-moi-142346.html