Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đặt mục tiêu sản lượng đạt 2.000 tỷ đồng trong năm 2024

Sáng 12-1, tại Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô/Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023. Tới dự hội nghị có đại diện thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Cục Kinh tế, Cục Quân huấn.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô nói riêng. Trong bối cảnh đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụ thể, giá trị sản lượng đạt 1.744 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.260 tỷ đồng /đạt 115% kế hoạch Bộ Quốc phòng giao; lợi nhuận tạm tính đạt 58 tỷ đồng / 18,5 tỷ đồng, đạt 314% kế hoạch; giá trị hợp đồng ký mới trong năm đạt 1.430 tỷ đồng; giá trị tiền về đạt 1.352 tỷ đồng; thực hiện nghĩa vụ ngân sách đạt 41,9 tỷ đồng. Tình hình tài chính của Tổng công ty an toàn, vốn và tài sản nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ở khối cơ quan Tổng công ty đạt 17,7 triệu đồng/người/tháng; khối công trường trực thuộc đạt 21,2 triệu đồng/người/tháng; các đơn vị trực thuộc đạt 10 triệu đồng/người/tháng; đội thi công đạt 12 triệu đồng/người/tháng; công ty con, công ty cổ phần đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Đại tá Tăng Văn Chi, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô triển khai nhiều dự án trọng điểm, như dự án KTS23, Cảng Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng; Hầm Tuy An - Phú Yên; Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng; Kè sông Hậu giai đoạn 2; các chốt chiến đấu dân quân tại tỉnh Quảng Ninh; Hầm HPA tại Hải Dương; Hồ chứa nước Sông Chò; Dự án Cầu Rừng - Hải Phòng; Đê chắn sóng Chân Mây – Thừa Thiên Huế, Đê chắn sóng Bến Đình (Quảng Ngãi) và nhiều dự án rà phá bom mìn có giá trị lớn trên địa bàn cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tăng Văn Chi, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đề nghị các công ty, đơn vị thành viên đẩy mạnh thi công, lên kế hoạch thi công xuyên Tết để bảo đảm hoàn thành vượt tiến độ các dự án đang triển khai.

Đại tá Đỗ Văn Cửu, Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô phát biểu.

Năm 2024, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đặt mục tiêu sản lượng đạt 2.000 tỷ đồng; doanh thu 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến 32,5 tỷ đồng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2024; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp; triển khai công tác thi đua và Phong trào Thi đua Quyết thắng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng công ty (16-11-1989 / 16-11-2024).

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tong-cong-ty-xay-dung-lung-lo-dat-muc-tieu-san-luong-dat-2-000-ty-dong-trong-nam-2024-761025