Tổng cục Hậu cần khen thưởng tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ XIX

Chiều 17-5, Tổng cục Hậu (TCHC) cần tổ chức hội nghị gặp mặt, khen thưởng tác giả, nhóm tác giả có đề tài, sáng kiến đoạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong quân đội lần thứ XIX. Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy TCHC chủ trì hội nghị.

Tham gia giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ XIX, TCHC có 26 công trình, sáng kiến do 64 đồng chí của 7 đơn vị trực tiếp tham gia nghiên cứu; so với năm 2017, số lượng công trình tham gia tăng lên 14 công trình, số lượng đơn vị tăng là 2 đơn vị. Kết quả, tổng cục có 18/26 công trình, sáng kiến đoạt giải, trong đó có: 1 giải Nhất về đề tài “Ứng dụng kỹ thuật LAMP phát hiện vi khuẩn não mô cầu gây bệnh viêm màng não” của nhóm tác giả: Nguyễn Duy Hà, Trịnh Sao Mai, Vũ Văn Nghiệp của Viện Y học dự phòng quân đội, Cục Quân y; 4 giải Nhì; 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Tại buổi lễ, lãnh đạo TCHC đã vinh danh và trao bằng khen của tổng cục tặng các tác giả, nhóm tác giả có đề tài, sáng kiến đoạt giải.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần trao bằng khen của tổng cục tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Bá Trung nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy tổng cục, sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tổng cục nói chung và tuổi trẻ tổng cục nói riêng có sự phát triển toàn diện; nhiều công trình, sáng kiến của tuổi trẻ có ý nghĩa khoa học và đạt hiệu quả cao. Nhiều đề tài, sáng kiến có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cấp cơ sở; nội dung nghiên cứu gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bộ đội và nhân dân...

Để phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, lãnh đạo TCHC yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn tổng cục cần tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động TTST; nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thanh niên, tạo ra các sản phẩm khoa học, công nghệ mới, có tính đột phá; tiếp thu ứng dụng có chọn lọc những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phấn đấu có nhiều công trình, sáng kiến với hàm lượng trí tuệ, giá trị thực tiễn cao trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa quân đội.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung mong muốn các đồng chí có đề tài, sáng kiến đoạt giải và được vinh danh, khen thưởng sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn, tiếp tục phát triển kết quả nghiên cứu, phấn đấu có nhiều sản phẩm có tính đột phá và thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-khen-thuong-tac-gia-nhom-tac-gia-doat-giai-tuoi-tre-sang-tao-lan-thu-xix-574337