Tổng cục Hậu cần nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Chiều 26-5, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTƯ ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị) và 10 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới' (Đề án).

 Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu gợi mở những vấn đề để hội nghị thảo luận.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu gợi mở những vấn đề để hội nghị thảo luận.

Trung tướng Trần Duy Giang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần dự hội nghị; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 124 và Đề án. Theo đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc đổi mới chương trình giáo dục chính trị theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển; bảo đảm toàn diện, phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng; gắn công tác giáo dục chính trị với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật.

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Xác định học tập chính trị góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động, hằng năm, các cấp ủy Đảng trong Tổng cục đã tổ chức 3-5 đợt học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Tổng cục Hậu cần; tổ chức học tập 5-7 chuyên đề cho sĩ quan và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 4-5 chuyên đề cho quân nhân chuyên nghiệp; giáo dục 5 bài quy định cho công nhân viên chức, lao động quốc phòng, 6 bài quy định cho chiến sĩ mới… Các nội dung, chương trình giáo dục đã được triển khai nghiêm túc từ Tổng cục đến các đơn vị cơ sở theo phân cấp quy định với quân số tham gia học tập đạt từ 98,5-98,85%, trong đó cán bộ, đảng viên đạt từ 99% trở lên.

Cùng với đó, hình thức giảng dạy chính trị cũng có nhiều đổi mới linh hoạt, sáng tạo. Trong giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp truyền thống với hiện đại, giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm, giữa giáo dục chung với giáo dục riêng; các trường hợp cá biệt đều được cấp ủy, người chỉ huy đơn vị có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp. Lấy việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học là chính. Thực hiện Đề án, từ năm 2013 đến nay, các cấp trong Tổng cục đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức giảng dạy chính trị.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện trao Bằng khen tặng các thí sinh đạt thành tích cao trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần trao Bằng khen tặng các thí sinh đoạt giải Khuyến khích tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trao Giấy chứng nhận tặng các thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên nền nếp, chất lượng chế độ thông báo chính trị - thời sự; tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”; tổ chức biên tập, in, xuất bản các sổ tay, tài liệu, sách phát hành đến các đơn vị trong Tổng cục và các đơn vị Hậu cần toàn quân để tuyên truyền giáo dục. Từ năm 2017 đến nay, Tổ báo cáo viên pháp luật cấp Tổng cục đã tổ chức 16 đợt đi tuyên truyền pháp luật ở 50 đơn vị cơ sở trong Tổng cục; mời 45 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên của Trung ương và Quân đội đến cơ quan, đơn vị thông báo thời sự - chính trị và nói chuyện chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, làm rõ hơn các vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị; triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị; cách thức và hiệu quả đổi mới chương trình, nội dung biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy chính trị tại đơn vị. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập còn tồn tại, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị một số nội dung; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; đột phá vào đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Chú trọng khai thác hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng xã hội hỗ trợ cho công tác giáo dục chính trị.

Quang cảnh hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước của công tác quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, bảo đảm nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, phân tích đánh giá, phân loại sát thực tế, giải quyết đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh; không để bất ngờ về tư tưởng, bảo đảm sự ổn định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong đơn vị.

Dịp này, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần đã trao bằng khen tặng 12 tập thể và 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng cục Hậu cần tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 6 thí sinh đạt kết quả xuất sắc vào thi chung khảo với hai nội dung thi: Thi thực hành bài giảng và xử lý tình huống. 100% cán bộ giảng dạy chính đều đạt khá, giỏi; trong đó giỏi là 32/34 đồng chí (94,1%), khá 2/34 (5,95). Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-nang-cao-chat-luong-doi-moi-toan-dien-cong-tac-giao-duc-chinh-tri-729325