Tổng cục Hậu cần tổ chức các hoạt động tri ân tại Định Hóa, Thái Nguyên

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022), ngày 15-7, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy tổng cục làm trưởng đoàn tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia đoàn công tác có đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần. Tại đây, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xóm Đèo De, xã Phú Đình; dâng hương tại khu di tích Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) tại xã Thanh Định, là căn cứ địa cách mạng, nơi đặt Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Cung cấp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Bia ghi dấu địa điểm làm việc của chỉ huy và cơ quan Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp thời kỳ 1951-1952 tại xã Định Biên.

 Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Sau các nghi lễ tưởng niệm, đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thanh Định và Định Biên. Tại buổi gặp mặt, tặng quà, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần tranh thủ thông báo khái quát về những thành tích mà ngành Hậu cần Quân đội và Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) đã đạt được thời gian vừa qua.

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần và đại diện chính quyền địa phương thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác thăm bia ghi dấu Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần đặt tại xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, những năm qua Tổng cục Hậu cần đã thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, luôn quan tâm, chăm lo đến các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; triển khai thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh… giúp đỡ nhân dân và địa phương nơi đơn vị đóng quân từng bước khắc phục khó khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cán bộ đoàn công tác Tổng cục Hậu cần trao quà của tổng cục tặng các đối tượng chính sách đặc biệt xã Định Biên.

Về với căn cứ địa cách mạng, “Thủ đô kháng chiến”, nơi đặt Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Hậu cần khi mới thành lập, Trung tướng Đỗ Văn Thiện trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Thanh Định và Định Biên đã giúp đỡ, đùm bọc, tạo mọi điều kiện để Tổng cục Cung cấp hoàn thành nhiệm vụ, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để đền đáp công ơn to lớn đó, kế tục và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua Tổng cục Hậu cần cùng với cả nước luôn phối hợp với Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Định và Định Biên làm tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện trao quà của Tổng cục Hậu cần tặng xã Thanh Định.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện cho biết thêm, từ đầu năm 2022 đến nay, Tổng cục Hậu cần đã hỗ trợ xây dựng gần 30 nhà chính sách, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách tại các địa phương trên cả nước với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tặng quà cho các đối tượng chính sách đặc biệt xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Trung tướng Đỗ Văn Thiện mong cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Thanh Định và Định Biên tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ để tổng cục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 55 phần quà tặng các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách tiêu biểu xã Thanh Định, Định Biên và tặng hai xã, mỗi đơn vị một bộ máy tính để bàn với tổng giá trị phần quà hơn 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN – THĂNG BẢY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tong-cuc-hau-can-to-chuc-cac-hoat-dong-tri-an-tai-dinh-hoa-thai-nguyen-699917