Tổng cục Hậu cần tổng kết công tác hậu cần nội bộ năm 2020

Chiều 16-12, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần nội bộ và sơ kết Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm TCHC chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác hậu cần nội bộ năm 2020 do Đại tá Nguyễn Trọng Thiện, Cục trưởng Cục Hậu cần, TCHC trình bày đã khái quát: Năm qua, dù còn nhiều khó khăn chi phối tác động, nhưng bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, ngành hậu cần nội bộ TCHC luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Trọng Thiện trình bày báo cáo tổng kết công tác hậu cần năm 2020.

Đại tá Nguyễn Trọng Thiện trình bày báo cáo tổng kết công tác hậu cần năm 2020.

Công tác tham mưu hậu cần đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác hậu cần đạt và vượt kế hoạch xác định. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho các đối tượng được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Công tác quân nhu đã nắm chắc diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ tiền ăn, duy trì nền nếp chế độ nhà ăn, nhà bếp. Hậu cần các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy hiệu quả công tác tăng gia sản xuất. Quân y các cấp đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng thực hiện tốt việc dự báo, giám sát, phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng thể mặt bằng được quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp. Công tác xăng dầu được phân bổ chặt chẽ, sát yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác vận tải được khai thác, sử dụng phương tiện phù hợp, tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên cũng như đột xuất. Công tác quản lý vật chất, trang bị hậu cần được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm. Công tác xây dựng ngành được chú trọng. PTTĐ “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao trong PTTĐ Quyết thắng 2020.

Năm 2021, dự báo thời tiết, khí hậu, thiên tai dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. TCHC vừa tiếp tục thực hiện rút giảm tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, vừa tiếp nhận thêm các đơn vị do Bộ Quốc phòng điều động về. Do đó, yêu cầu công tác hậu cần đòi hỏi ngày càng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành hậu cần nội bộ TCHC xác định bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh hậu cần của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các mặt công tác hậu cần, tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội. Tổ chức tạo nguồn vật chất hậu cần dồi dào, huy động nhiều nguồn lực nâng cao chất lượng các mặt công tác bảo đảm, giữ vững ổn định và nâng cao đời sống bộ đội, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-tong-ket-cong-tac-hau-can-noi-bo-nam-2020-646723