Tổng cục Kỹ thuật tôn vinh 133 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Chiều 30-7, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Chương trình giao lưu, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến trong 5 năm 2014-2019.

Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong TCKT đã ra sức thi đua đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Trong đó nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo và ý chí tự lực tự cường, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Các điển hình tham gia giao lưu trong chương trình.

Các điển hình tham gia giao lưu trong chương trình.

Giai đoạn thi đua 2014-2019, Tổng cục Kỹ thuật có 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 40 tập thể được tặng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công; 117 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua Tổng cục; 350 lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 36 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 3.218 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; cùng 133 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội thi đua quyết thắng. Tổng cục đã thực hiện được 1 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng; 100 đề tài cấp tổng cục; 207 đề tài, nhiệm vụ kỹ thuật, gần 4.700 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở và trên cơ sở.

Để phát huy vai trò của điển hình, Đảng ủy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong TCKT quan tâm. Thông qua phong trào thi đua, bổ sung nhân tố mới, có chiều hướng phát triển tốt để xây dựng, nhân rộng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai ở các cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng phát triển. Đặc biệt, các cấp trong tổng cục chú trọng gắn xây dựng, nhân ĐHTT với thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để ĐHTT trở thành điểm sáng, gương sáng trong cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-ky-thuat-ton-vinh-133-tap-the-va-ca-nhan-dien-hinh-tien-tien-586437