Tổng cục Thuế Trung Quốc: Số tiền 'nộp bù' của các sao Hoa Ngữ hạng A đều từ 350 tỷ đồng trở lên

Tính đến cuối năm 2018, số tiền thuế được các ngôi sao Hoa Ngữ nộp bổ sung sau khi tự kiểm tra sửa chữa là 11,747 tỷ NDT, trong đó có 11,553 tỷ NDT đã nhập vào kho thuế Trung Quốc.

Kể từ sau vụ “hợp đồng âm dương” của Phạm Băng Băng năm 2018, giới giải trí Hoa Ngữ đã trải qua cuộc “khủng hoảng” về thuế vụ vô cùng nghiêm trọng. Phạm Băng Băng bị phạt với số tiền lên đến 884 triệu NDT (trong đó số tiền bị kết luận trốn thuế là 134 triệu NDT), đây quả là một con số đáng kinh ngạc. Tiếp theo đó, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn các ngôi sao trong giới giải trí thực hiện “tự kiểm tra tự điều chỉnh”.

Ngày 22 tháng 1, Tân Hoa Xã Bắc Kinh đưa tin, phóng viên báo Tân Hoa Xã tìm hiểu từ Tổng cục thuế vụ, Cục Phát thanh và Truyền hình, Cục Điện ảnh quốc gia, được biết theo yêu cầu từ 5 sở của Cục tuyên truyền Trung ương, kể từ khi thực hiện trật tự nộp thuế của ngành điện ảnh và truyền hình vào tháng 10 năm 2018 đến nay, các nhân viên trong ngành đã nghiêm túc thực hiện việc tự kiểm tra và sửa chữa đối với nghĩa vụ đóng thuế cá nhân.

Tính đến cuối năm 2018, số tiền thuế được nộp bổ sung sau khi tự kiểm tra là 11,747 tỷ NDT (tương đương hơn 38 nghìn tỷ đồng), trong đó có 11,553 tỷ NDT đã nhập vào kho thuế. Hiện tại, giai đoạn tự kiểm tra sửa chữa đã kết thúc và sẽ được chuyển sang giai đoạn uốn nắn và điều chỉnh.

Được biết, trong quá trình triển khai công việc, cơ quan chức năng đã tuân thủ cả việc thực thi pháp luật, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan và các quy tắc thực thi của Luật quản lý thuế Trung Quốc. Xác định các chính sách cụ thể áp dụng cho việc tự kiểm tra và sửa chữa của các doanh nghiệp và các cá nhân có nghĩa vụ đóng thuế trong Studio của các ngôi sao.

Điều này đã phản ánh đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người nộp thuế. Đồng thời, để giúp người có nghĩa vụ đóng thuế trong ngành điện ảnh và truyền hình hiểu được đầy đủ các chính sách, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng cách tiếp cận ngang hàng và trực tiếp đối với các doanh nghiệp và các nhà đài trọng điểm trên cơ sở thông báo trực tiếp, điện thoại hoặc qua thư…

Cuộc khủng hoảng thuế đã làm dấy lên sự quan tâm chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Cư dân mạng đã vô cùng “sốc” trước số tiền nhập vào kho thuế lên đến con số hàng chục tỷ NDT sau giai đoạn tự kiểm tra và sửa chữa. Ngày 24 tháng 1, một kênh truyền thông nổi tiếng lại tiếp tục giới thiệu một số thông tin chi tiết về việc nộp bù thuế trong giới giải trí, thông tin này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng.

Theo báo cáo của giới truyền thông, hiện nay, một số chương trình quy mô lớn, trước khi mời các nghệ sĩ tham dự đều tiến hành xác nhận nghệ sĩ này đã hoàn thành công tác nộp bù thuế hay chưa. Điều đó chứng tỏ giới giải trí Hoa Ngữ vô cùng quan trọng đến vấn đề thuế vụ.

Kênh truyền thông này còn tiết lộ thông tin chi tiết liên quan đến số tiền nộp bù thuế của một vài diễn viên. Theo đó, thông tin từ Tổng cục thuế cho biết rằng, bình quân số tiền nộp thuế bổ sung của các diễn viên hàng đầu đều trên 100 triệu NDT (tương đương hơn 350 tỷ đồng). Kênh truyền thông này còn chế giễu rằng: Thuế suất, hóa đơn, vốn vay hiện nay gần như trở này chủ đề bắt buộc đối với ngành điện ảnh và truyền hình. Điều này cho thấy vụ việc này đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với giới giải trí Hoa Ngữ.

- Chả trách ây giờ trẻ con cũng muốn làm diễn viên.

- Đúng là nhiều tiền.

Cư dân mạng sau khi biết thông tin này khi vô cùng kinh ngạc, mọi người đều xôn xao bàn tán rằng: “Chả trách bây giờ đến trẻ con cũng muốn làm diễn viên, đúng là hái ra tiền mà. Chỉ tính riêng tiền thuế thôi người bình thường đã chẳng thể kiếm nổi rồi.”

- Diễn viên hạng A thu nhập một năm ít cũng phải gần 100 triệu NDT, đại diện một thương hiệu tầm 20 triệu NDT, đóng một bộ phim tầm 40 triệu NDT.

- 100 triệu NDT đối với họ chỉ là một case nhỏ.

- Chỉ tính riêng thuế thôi đã là con số mà người bình thường cả đời cũng không kiếm nổi, đừng nói đến tiền thực tế.

- Ngôi sao kiếm tiền nhanh thật đấy.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tong-cuc-thue-trung-quoc-so-tien-nop-bu-cua-cac-sao-hoa-ngu-hang-a-deu-tu-350-ty-dong-tro-len-4489347.html