Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha

Bên lề Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á - Âu lần thứ 13 (ASEM lần thứ 13), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã tiếp xã giao bà María Del Pilar Jurado Borrego, Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha đã thu xếp thời gian dự Hội nghị ASEM lần thứ 13 tại Hạ Long. Sự có mặt của bà Tổng cục trưởng là sự đóng góp quan trọng cho sự thành công của Hội nghị, từ đó góp phần thúc đẩy hợp tác Hải quan Á - Âu.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha - bà María Del Pilar Jurado Borrego. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha - bà María Del Pilar Jurado Borrego. Ảnh: H.Nụ

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, thời gian qua, cơ quan Hải quan giữa hai bên chưa thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương chính thức. Các hoạt động chủ yếu thông qua sự phối hợp trên Diễn đàn ASEM và nhất là trong khuôn khổ Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha nói riêng và với các nước Liên minh châu Âu nói chung đang gia tăng nhanh chóng. Nhu cầu hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan Hải quan của Việt Nam với EU, trong đó có Tây Ban Nha xuất phát từ thực tiễn quản lý hải quan giữa hai bên. Hơn nữa, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là vận chuyển ma túy, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm Công ước CITES, buôn lậu thuốc lá, hàng hóa gian lận xuất xứ… ngày một gia tăng và phức tạp. Chính vì vậy, Hải quan Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Tây Ban Nha thông qua thiết lập các khuôn khổ pháp lý cần thiết để hợp tác và trợ giúp lẫn nhau.

Hải quan Việt Nam cũng đã phối hợp với cảng Barcelona tổ chức đối thoại với cộng đồng DN Tây Ban Nha và giới thiệu những chính sách mới về hải quan cho DN Tây Ban Nha tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Quan hệ đối tác Hải quan - DN vẫn sẽ được Hải quan Việt Nam thực hiện trong thời gian tới, trong đó, có cộng đồng DN châu Âu và các DN Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đề nghị thời gian tới, cơ quan Hải quan 2 nước sẽ phối hợp thực hiện tốt Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU khi có hiệu lực, trong đó có cam kết về hải quan; phối hợp triển khai hành động hải quan ASEM giai đoạn 2020 - 2021.

Bà María Del Pilar Jurado Borrego, Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha đồng tình với ý kiến của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và mong hai bên sẽ hỗ trợ cho nhau trong việc trao đổi thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là vận chuyển ma túy, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm Công ước CITES, buôn lậu thuốc lá, hàng hóa gian lận xuất xứ….

Bà María Del Pilar Jurado Borrego cũng mong muốn Hải quan Việt Nam tạo điều kiện để cộng đồng DN châu Âu nói chung và DN Tây Ban Nha nói riêng tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-truong-nguyen-van-can-tiep-xa-giao-tong-cuc-truong-hai-quan-tay-ban-nha-113030.html