Tổng Giám đốc VOV giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT TƯ

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc VOV kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 12/12, tại Hà Nội, chính thức ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và các đại biểu tại buổi lễ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và các đại biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương có 31 thành viên.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, yêu cầu đối với Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 rất nặng nề. Do đó, Hội đồng cần nghiên cứu, nắm vững những quan điểm mới của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tiễn, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề nghị, các thành viên trong Hội đồng tăng cường đoàn kết, đề cao bản lĩnh, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách được giao.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của nhiệm kỳ này, các thành viên Hội đồng cần cố gắng kết nối, tập hợp, tranh thủ và phát huy sức mạnh của các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, giới lý luận, nhà quản lý văn hóa, văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước cho hoạt động của Hội đồng, phục vụ đắc lực đường lối, chính sách văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước./.

Văn Hiếu/VOV- Trung tâm Tin
Clip: VTC

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/tong-giam-doc-vov-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-ly-luan-phe-binh-vhnt-tw-577130.vov