Tổng hợp các địa điểm chụp ảnh cúc họa mi tuyệt đẹp tại Hà Nội

Vào dịp này, nhiều người cùng nhau tìm kiếm địa điểm chụp ảnh cúc họa mi để chụp lại những khoảnh khắc đẹp, lãng mạn, tinh khôi.

Cúc họa mi chọn cho mình một mùa riêng, chỉ vào cuối tháng 11 trong năm và thời gian nở chỉ tầm 2 tuần. Những ai yêu Hà Nội hẳn không thể bỏ qua mùa hoa này. Nhiều người ví cúc Họa Mi mang cốt cách của người Hà Nội, dịu dàng, thuần khiết, đơn giản mà vẫn rất gần gũi. Loài hoa này mang một vẻ đẹp lạ lùng, khiến ai nhìn cũng mê đắm. Không rực rỡ như hướng dương, cũng chẳng yêu kiều như hoa hồng, những bông hoa cúc họa mi nhỏ nhắn với màu trắng tinh khôi nhưng vẫn thật cuốn hút.

Hãy nhanh chuẩn bị nhé vì thời gian đẹp nhất để chụp cúc họa mi chỉ có vài tuần mà thôi! Ảnh: Zing

Vào dịp này, nhiều người cùng nhau tìm kiếm địa điểm đẹp chụp ảnh cúc họa mi để chụp lại những khoảnh khắc đẹp, lãng mạn, tinh khôi.

Làng hoa Nhật Tân

Nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, Làng hoa Nhật Tân là điểm đến quen thuộc của các tín đồ mê chụp ảnh. 4 mùa trong năm, làng hoa này lúc nào cũng tràn ngập những sắc hoa rực rỡ. TTrong những ngày này, các vườn cúc họa mi trắng muốt nở rộ khiến nơi đây trở thành 1 điểm đến thực sự “đắt giá”.

Diễn viên Mai Thu Huyền xinh đẹp giữa vườn cúc họa mi ở làng hoa Nhật Tân. Ảnh: Ngôi sao

Để đến Làng hoa Nhật Tân, nếu di chuyển từ nội thành có thể đi xe bus (tuyến 55, 58, 31) xuống tại ngã ba Nhật Tân, sau đó có thể đi bộ đến vườn hoa. Một cách khác là đi theo đường Âu Cơ, rẽ vào ngõ 264, đi qua vườn đào, vườn quất sẽ tới khu vực vườn hoa. Giá chụp ảnh tại vườn hoa dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng tùy vào từng chủ vườn. Để có những bức hình đẹp lung linh nên mua thêm những bó hoa cúc họa mi bán ngay ở cổng vườn với giá chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng.

Vườn hoa bãi đá Sông Hồng

Nằm gần vườn hoa Nhật Tân, bãi đá sông Hồng cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh rất được ưa chuộng. Từ vườn đào Nhật Tân, đi thẳng tới cuối ngõ 264 sẽ tới vườn đá. Ngoài ra, có thể chọn các tuyến bus 31, 33, 55 và 58 từ nội thành để đến bãi đá sông Hồng. Giá vào cửa tại đây khoảng 50.000 đồng/người nhưng có thể giảm giá với học sinh, sinh viên.

Bãi đá sông Hồng có diện tích khoảng gần 10 hecta, với nhiều khung cảnh lãng mạn khác nhau, nên đây sẽ là địa điểm rất lớn cho bạn thỏa sức sáng tạo với những khung cảnh đẹp.

Nếu đã mất công diện đồ đẹp thì tội gì không thỏa sức "sống ảo" cùng những cảnh sắc khác nhau ở đây nhỉ? Ảnh: VTC

Làng hoa Tây Tựu

Đây là địa điểm trồng hoa lớn nhất tại Hà Nội, thuộc địa phận huyện Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Khu vực này trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, với không gian rất rộng lớn. Vào mùa cúc họa mi, nếu tới đây bạn có thể gặp những thửa ruộng chỉ trồng loại hoa này, trông khung cảnh như ngập tràn một sắc trắng vô cùng đẹp.

Làng hoa Tây Tựu là địa điểm trồng cúc họa mi nổi tiếng. Ảnh: Dân trí

Để di chuyển tới làng hoa Tây Tựu, đi theo hướng Xuân Thủy, Cầu Giấy, qua Cầu Diễn đi tới Đại học Công nghiệp. Tiếp đó đi đến ngã 3 Tây Tựu thì rẽ phải sẽ đến làng hoa.

Đến vườn hoa chỉ cần mua một bó hoa nhỏ là có thể thoải mái chụp ảnh. Tây Tựu không có dịch vụ cho chụp ảnh, nên không mất phí. Tuy nhiên, cần lưu ý trước khi vào cần xin phép và nhẹ nhàng với hoa.

Phim trường Thảo Nguyên Hoa

Ngoài cúc họa mi, tại Thảo Nguyên Hoa có nhiều đạo cụ và bối cảnh đẹp khác cho người chụp. Ảnh: Dân trí

Thảo nguyên hoa Long Biên nằm trên bãi Thạch Cầu, phường Long Biên, đối diện với vườn nhãn Gia Lâm. Muốn đến được khu này, từ đê Long Biên đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy vào khoảng 1,5km, rẽ phải vào đường Thạch Cầu khoảng 1km là tới.

Với giá vé 70.000 đồng/lượt, không chỉ với cúc họa mi mà sẽ được chụp ảnh với nhiều loại hoa khác ở phim trường này.

Cánh đồng hoa Quảng An

Để tới cánh đồng hoa Quảng An (Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), có thể đi men theo Hồ Tây và sông Hồng chừng hơn 1km.

Những bó cúc họa mi nhỏ xinh là một đạo cụ rất ăn hình. Ảnh: VTC

Ở đây, cúc họa mi được trồng xen canh bên dưới các gốc cây đào thành từng luống. Vì lẽ đó, bên cạnh việc được chụp hình với những luống hoa mỏng manh, trắng muốt cũng có thể tạo dáng bên những cành đào chờ Tết. Nhưng ai yêu thích sẽ còn có cơ hội tìm hiểu về công việc chăm sóc hoa kỳ công và không kém phần nhọc nhằn của người dân.

Chụp ảnh với gánh hàng hoa trên phố Hà Nội

Bắt gặp những gánh hoa trên khắp các con phố. Ảnh: Vnexpress

Chỉ cần thợ chụp ảnh của bạn là người biết chọn góc đẹp thì bạn sẽ có một bộ ảnh long lanh. Ảnh: Vnexpress

Trong nội thành, bạn có thể thực hiện bộ ảnh với những gánh hoa trên khắp các con phố. Hoặc chỉ đơn giản là mua một bó hoa có giá chỉ từ 20 đến 30 ngàn đồng để ghi lại kỷ niệm bên sắc hoa mùa lạnh. Chỉ cần thợ chụp ảnh của bạn là người biết chọn góc đẹp thì bạn sẽ có một bộ ảnh long lanh.

Dũng Linh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tong-hop-cac-dia-diem-chup-anh-cuc-hoa-mi-tuyet-dep-tai-ha-noi-d133693.html