Tổng hợp các khu Glamping được nhiều người lựa chọn 'rủ nhau đi trốn' tại Thái Nguyên

Xu hướng tìm đến những điểm sinh thái dã ngoại với những hoạt động như tắm suối, cắm trại, nướng đồ… đang là sự lựa chọn của khá nhiều du khách. Tại Thái Nguyên, hiện nay có một số mô hình Glamping được nhiều người lựa chọn 'rủ nhau đi trốn'. Trong số đó phải kể đến các điểm như: MoJen's & Retreat, Thác Ngao Glamping và Trốn Glamping.

MoJen's & Retreat

Nằm sát chân dãy núi Tam Đảo, thuộc xã Quân Chu, huyện Đại Từ, MoJen's & Retreat là mô hình cắm trại theo phong cách Glamping được triển khai đầu tiên tại Thái Nguyên.

MoJen's & Retreat là mô hình cắm trại theo phong cách Glamping được triển khai đầu tiên tại Thái Nguyên. Ảnh: Nam Đan

Đến với MoJen's & Retreat, du khách có thể đi dạo trong rừng cây xanh hay lội xuống dòng suối mát lạnh chảy dọc theo khu cắm trại để tận hưởng không khí mát mẻ, hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa cái nóng nực của mùa hè. MoJen's & Retreat sẽ cung cấp lều Mông Cổ dựng sẵn với đầy đủ đồ dùng cần thiết (chăn, ga, gối, điện, quạt, đèn, hòm gỗ để đồ... ), BBQ bữa tối và bữa sáng, do đó du khách sẽ không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ khoác balo đến nghỉ ngơi và trải nghiệm.

Không gian lãng mạn vào buổi tối tại MoJen's & Retreat. Ảnh: Nam Đan

Bữa tối tại khu cắm trại bao gồm đồ BBQ, du khách có thể tự nướng đồ ngay trước lều của mình hoặc tổ chức Party dưới ánh đèn hay bên bếp lửa và cùng đàn, hát cho nhau nghe trong một không gian vô cùng lãng mạn.

Chi phí tại MoJen's & Retreat dao động từ 1.000.000đ đến 1.200.000đ/người (02 ngày 01 đêm), bao gồm: Lều Mông Cổ với đầy đủ trang thiết bị, ăn tối BBQ, ăn sáng và khuôn viên với trang thiết bị dành riêng.

Thác Ngao Glamping

Thác Ngao Glamping có vị trí ngay chân thác Ngao, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Lạc bước đến đây, du khách được chiêm ngưỡng một thác nước trong veo và trải nghiệm các hoạt động tắm thác, trải nghiệm dịch vụ cắm trại cực kỳ hấp dẫn với những chiếc lều ngủ xinh xắn được bố trí giữa các khu vực cây xanh, men theo con suối, với đầy đủ các trang thiết bị như chăn, gối, quạt điều hòa, sức chứa tối đa là 04 người/1 lều. Ở đây, du khách có thể tự tay nướng đồ BBQ ngay trước lều của mình hoặc đặt ăn tại một số nhà hàng quanh khu vực thác Ngao.

Thác Ngao Glamping - Điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Ngọc Linh

Thác Ngao Glamping có nhiều sự lựa chọn cho du khách. Với combo 2 ngày/đêm bao gồm lều trại đầy đủ trang thiết bị, ăn tối và ăn sáng là 890.000đ/ người hoặc du khách cũng có thể thuê một lều trại với chi phí 1.200.000đ (02 ngày/đêm), với sức chứa tối đa khoảng 4 người. Du khách có thể tự chuẩn bị đồ ăn hoặc order tại cơ sở.

Trốn Glamping

Trốn Glamping tọa lạc tại một vị trí khá đẹp bên hồ Ghềnh Chè thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Di chuyển tới đây, du khách có thể đi theo đường bộ hoặc đường thủy đều rất thuận lợi.

Tận hưởng không khí trong lành tại Trốn Glamping. Ảnh: Quang Minh

Trốn glamping hiện có 9 căn lều, đầy đủ trang thiết bị với công suất khác nhau. Lều lớn nhất có sức chứa khoảng 10 người, các lều còn lại sức chứa từ 3 đến 6 người. Chi phí cho mỗi lều trại qua đêm dao động từ 1-4 triệu đồng. Ngoài các lều trại, cơ sở còn có nhiều dịch vụ phụ trợ khác đáp ứng nhu cầu của du khách như: Kết nối đi tàu tham quan hồ Ghềnh Chè, tổ chức các hoạt động tập thể, BBQ, câu cá thư giãn, chèo thuyền sup…

Trốn Glamping thu hút khá nhiều du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Quang Minh

Ở Trốn Glamping, buổi sáng, bạn đừng quên order 1 ly cafe ngồi trước cửa lều ngắm nhìn hồ nước mênh mông, nghe một chút nhạc và tận hưởng không khí trong lành. Buổi chiều hoàng hôn xuống cũng là lúc bạn có thể chụp cho mình một kiểu ảnh thật “chill” hoặc chèo thuyền sup đuổi theo ánh mặt trời.

Tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 5/2023 nhưng Trốn Glamping đã thu hút khá nhiều du khách đến trải nghiệm, đặc biệt là khách đến từ Thủ đô Hà Nội.

Nếu bạn là một người yêu thích du lịch phượt, muốn tìm kiếm một địa điểm cắm trại theo kiểu nghỉ dưỡng thì đây là những địa chỉ mà bạn không nên bỏ qua khi đến với Thái Nguyên.

Minh Đỗ/ mythainguyen

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/tong-hop-cac-khu-glamping-duoc-nhieu-nguoi-lua-chon-ru-nhau-di-tron-tai-thai-nguyen-692592.html