Tổng hợp những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Hội nghị Ngoại trưởng G7; Sập đường sắt trên cao tại Mexico; Israel không thể thành lập Chính phủ; Dự báo điểm rơi của mảnh vỡ tên lửa.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại London (Anh) bế mạc ngày 5/5/2021 với cam kết đạt được phục hồi bao trùm và bền vững trên thế giới sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại London (Anh) bế mạc ngày 5/5/2021 với cam kết đạt được phục hồi bao trùm và bền vững trên thế giới sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/5/2021, một vụ tai nạn sập cầu có tuyến đường sắt chạy qua đã xảy ra tại thủ đô Mexico City của Mexico, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 78 người bị thương. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/5/2021, một vụ tai nạn sập cầu có tuyến đường sắt chạy qua đã xảy ra tại thủ đô Mexico City của Mexico, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 78 người bị thương. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ sập đường sắt trên cao tại Mexico City, Mexico ngày 3/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ sập đường sắt trên cao tại Mexico City, Mexico ngày 3/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Israel Reuven Rivlin vào cùng ngày đã giao trách nhiệm thành lập Chính phủ mới cho ông Yair Lapid (trong ảnh), lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5/2021, các nhà khảo cổ cho biết đã phát hiện ngôi mộ cổ nhất ở châu Phi, có niên đại khoảng 78.000 năm tuổi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đây là ngôi mộ của một đứa trẻ khoảng 3 tuổi, được chôn tại Panga Ya Saidi, một hang động rộng lớn nằm bên trong một khu rừng gần bờ biển Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà nghiên cứu đặt biệt danh cho đứa trẻ trong ngôi mộ này là "Mtoto", có nghĩa là "đứa trẻ" theo tiếng Swahili. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thi thể của Mtoto được bọc trong một tấm vải liệm và đặt theo tư thế của một bào thai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc, mang theo trạm không gian Thiên Hòa vào quỹ đạo, rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam ngày 29/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc - được phóng trước đó để đưa một trạm không gian vào quỹ đạo - có thể sẽ rơi xuống vùng biển quốc tế. Đây là nhận định được tờ Thời báo Hoàn cầu đưa ra ngày 5/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc - được phóng trước đó để đưa một trạm không gian vào quỹ đạo - có thể sẽ rơi xuống vùng biển quốc tế. Đây là nhận định được tờ Thời báo Hoàn cầu đưa ra ngày 5/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-nhung-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-qua-anh/710700.vnp