Tổng hợp những vụ vứt con mới đẻ gây rúng động dư luận: Cần phải xem xét xử lý về tội danh 'giết người'

Việc vứt con mới đẻ là hành vi trực tiếp, gián tiếp giết người. Vì thế cần phải xử lý tội danh giết người đối với những người mẹ mất nhân tính.

Cần xử lý về tội danh giết người

Việc vứt con mới đẻ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo lý, vi phạm quyền sống của một sinh linh.

Nhiều ý kiến của bạn đọc cho rằng, việc vứt con mới đẻ là hành vi mất nhân tính, vi phạm đạo lý và luật pháp. Tuy nhiên, việc xử lý những người mẹ trẻ chưa đủ sức răn đe và còn nương nhẹ.

Liên quan đến hành vi vứt con mới đẻ nói chung và hành vi vứt con mới đẻ nói trên của những người mẹ trẻ, LS Hoàng Minh Hiển đoàn LS TP Hà Nội nêu quan điểm: “Đối với hành vi vứt con mới đẻ bên hố ga với thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C, vứt con trong nhà vệ sinh, bên đống rác… cần xử lý tội danh giết người đối với những người mẹ trẻ này.

LS Hoàng Minh hiển trao đổi nhanh với Phapluatplus.vn.

LS Hoàng Minh hiển trao đổi nhanh với Phapluatplus.vn.

Vì xét các vị trí, nơi vứt trẻ, tôi thấy các cháu có nguy cơ tử vong cao. May mắn thay các cháu được cứu sống hay nói cách khác các cháu không chết, đó là nằm ngoài ý muốn của người mẹ".

"Đối với trường hợp cũng vứt con nhưng vị trí để ở cổng nhà dân (có người thường xuyên qua lại) hay cổng chùa được xem tình tiết giảm nhẹ, phải chịu xử lý hình sự, nhưng không bị truy tố về tội danh giết người”- LS Hiển phân tích.

Về mặt đạo lý, LS Hiển cho rằng, việc giáo dục cho những người mẹ trẻ, những người sắp làm mẹ là cực kỳ quan trọng, nó thể hiện trách nhiệm gắn kết tình yêu thương của người mẹ đối với con ruột của mình.

Suy rộng ra, giáo dục cho những người mẹ trẻ biết chia sẻ, yêu thương đồng loại, đặc biệt có trách nhiệm cao nhất trong việc nuôi dạy con trưởng thành, đóng góp cho xã hội những công dân có ích.

Những vụ vứt con mới đẻ gây rúng động dư luận

Tạo hóa ban tặng cho phụ nữ thiên chức làm mẹ, một trong những nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý để duy trì nòi giống.

Vì thế việc một số người mẹ đã tước đi sinh mạng của con mình đó là điều không thể chấp nhận được. Ngạn ngữ có câu “hổ giữ cũng không ăn thịt con”. Nhiều bạn trẻ bảy tỏ: “nếu chưa sẵn sàng thì chưa nên có em bé”.

Thế nhưng gần đây nhiều sự việc đau lòng xảy ra đã và đang gây chấn động dư luận xã hội; như vụ vứt con mới đẻ bên cạnh hố ga trong thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C, vứt con trong ba lô… đã khiến dư luận phẫn nộ.

Bé An được người dân thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội tìm thấy

Khoảng 15h30 ngày 8/6 trong tình trạng không quần áo, có dòi bò từ ống tai, mắt, miệng, bị kiến cắn...

Bé lập tức được UBND, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ sơ cứu rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu.

Rất may mắn khi bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có thể cứu chữa được, các bộ phận cơ thể còn toàn vẹn dù bị nhiễm khuẩn giác mạc, nhiễm trùng sơ sinh…. sau nhiều ngày cứu chữa, hiện cháu bé đã tử vong.

Hình ảnh cháu bé bị mẹ bỏ rơi ở nhà vệ sinh.

Hay như sự việc cách đây 1 năm, bé sơ sinh được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới ngày 30/3, trong tình trạng nguy kịch, chân tay lạnh, hạ thân nhiệt, còn nguyên dây rốn và bọc ối, người dính đầy đất cát và lá cây.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, ủ ấm, vệ sinh thân thể cho cháu. Hiện sức khỏe của bé đã tạm ổn, vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại đơn nguyên nhi sơ sinh bệnh viện.

Mẹ cháu bé là một nữ sinh 17 tuổi, người dân tộc, đang học ở một trường phổ thông trung học ở tỉnh Quảng Bình. Sau khi tự sinh con trong ký túc xá, người mẹ đã bỏ bé vào nhà vệ sinh và lấy thùng rác đậy lại.

Sản phụ sau khi sinh bị chảy máu nhiều nên gọi bạn học đưa đi bệnh viện và nói dối là đau bụng ra máu. Sau đó, các cô giáo phát hiện tiếng trẻ khóc trong nhà vệ sinh, vào xem thì phát hiện em bé nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, Điều 94 Bộ luật hình sự quy định về “Tội giết con mới đẻ” như sau: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm'.

Trường hợp vứt bỏ con mới đẻ chưa đến mức bị xử lý hình sự theo điều 94 Bộ luật hình sự thì cũng có thể bị xử phạt hành chính.

Theo Nghị định 91/2011/NĐ-CP ngày 17-10-2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, việc người mẹ sau khi sinh bỏ con không chăm sóc thì có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Ly Ly

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tong-hop-nhung-vu-vut-con-moi-de-gay-rung-dong-du-luan-can-phai-xem-xet-xu-ly-ve-toi-danh-giet-nguoi-d129601.html