Tổng hợp SEA Games 30: Giành 10 HCV, Việt Nam xếp thứ hai

Đoàn Việt Nam giành 10 HCV sau ngày đầu tiên tranh tài tại SEA Games 30 và xếp thứ hai trên bảng tổng sắp.

 Vương Thị Huyền giành HCV cử tạ.

Vương Thị Huyền giành HCV cử tạ.

Sau ngày thi đấu đầu tiên (1/12), đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 10 HCV ở các nội dung:

Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ quickstep)

Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ) Nguyễn Đoàn Minh Trường

Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, dance jive)

Lại Gia Thành (cử tạ, 55 kg nam)

Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam)

Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ)

Vũ Thị Thanh Bình (arnis, dưới 55 kg nữ)

Đào Thị Hồng Nhung (arnis, dưới 65 kg nữ)

Nguyễn Thị Cẩm Nhi (arnis, trên 60 kg nữ)

Trong đó, Đinh Thị Như Quỳnh ở nội dung xe đạp địa hình (băng đồng nữ) là vận động viên mở hàng cho bảng vàng của đoàn Việt Nam. Đây là nội dung thế mạnh của xe đạp địa hình nữ kể từ thời "nữ hoàng" Nguyễn Thị Thanh Huyền. Cà Thị Thơm cũng mang về chiếc HCB, hai tay đua đã được nhận thưởng nóng từ Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Moto thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ.

Sau đó, đoàn Việt Nam liên tiếp có được những tấm HCV, đáng kể là thành tích của Vương Thị Huyền (cử tạ), Trần thương (Kurash) và Lại Gia Thành (cử tạ)...

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc với 3 chiếc HCV liên tiếp của môn Arnis. Những VĐV mang về vinh quang là Vũ Thị Thanh Bình, Đào Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Cẩm Nhi.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành được 9 HCB và 7 HCĐ. Danh sách cụ thể như sau:

HC bạc: Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ tango), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ viennese waltz), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Vũ Văn Kiên (arnis, 55-60 kg nam), Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, đôi nam nữ samba), Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men), Phú Thái Việt (arnis, trên 65 kg nam), Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng), Minh Trường - Nhã Uyên (dancesport, five dance).

HC đồng: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ), Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam), Nguyễn Ngọc Đạt (arnis, 55 kg nam), Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh (dancesport, dance chachacha), Vũ Đức Hùng (arnis, 60-65 kg nam), Lê Thanh Tùng (TDDC, toàn năng), Trung Kiên - Hồng Anh (dancesport, rumba).

Với thành tích trên, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là lọt Top 3 toàn đoàn và giành 70-72 HCV, với kỳ vọng được đặt vào các nội dung như: Điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ...

Ngày mai (2/12), Đoàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung như arnis, cầu lông, bóng rổ ... và tiếp tục hy vọng những tấm HCV mới.

KHÁNH HUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tong-hop-sea-games-30-gianh-10-hcv-viet-nam-xep-thu-hai-post254010.html