Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 28/10-3/11 qua ảnh

Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua như Tổng thống Mỹ xác nhân thủ lĩnh IS al-Baghdadi bị tiêu diệt, Hạ viện Anh thông qua kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 27/10/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào khu vực thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 27/10/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào khu vực thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Hình ảnh trích từ video về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria ngày 26/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hình ảnh trích từ video về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria ngày 26/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10/2019, với 438 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12 tới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Anh ở London ngày 22/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ Dennis Muilenburg (trong ảnh) đã thừa nhận những sai sót trong mẫu 737 MAX, dòng máy bay liên quan đến hai vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) và Ethiopian Airlines (Ethiopia), khiến 346 người thiệt mạng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10/2019, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo tại Washington D.C., ngày 31/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/10/2019, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/10/2019, hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra trên một tàu hỏa tại tỉnh Punjab, miền Nam Pakistan, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba toa tàu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10/2019, hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra trên một tàu hỏa tại tỉnh Punjab, miền Nam Pakistan, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba toa tàu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10/2019, hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra trên một tàu hỏa tại tỉnh Punjab, miền Nam Pakistan, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba toa tàu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10/2019, Ủy ban Hiến pháp của Syria, bao gồm 150 thành viên trong Chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự, đã lần đầu tiên nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Liên hợp quốc xem đây là bước đi đầu tiên nhằm hướng tới con đường hòa giải chính trị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Toàn cảnh phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 30/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận cháy rừng Kincade ở phía Bắc thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, đã lan rộng ra diện tích 12.000 hécta, khiến gần 200.000 người phải sơ tán và lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 10%. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bang California đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn bang từ ngày 27/10/2019 do cháy rừng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trẻ em trong trang phục hóa trang đặc sắc tham gia cuộc thi trang phục Halloween ở Dallas, Texas, Mỹ, ngày 26/10/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Bí ngô được trang trí trong dịp Halloween tại vườn thú ở Brugelette, Bỉ, ngày 31/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bí ngô được trang trí trong dịp Halloween tại vườn thú ở Brugelette, Bỉ, ngày 31/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-hop-su-kien-quoc-te-noi-bat-trong-tuan-tu-2810311-qua-anh/604915.vnp