Tổng hợp sự kiện VHNT 28-02-2010

(VOH) - Trong không khí mùa xuân ấm áp đang lan tỏa khắp đất trời, ngày thơ Việt Nam- ngày hội tôn vinh thơ, tôn vinh những người làm thơ đã được khai mạc trên khắp mọi miền đất nước trong tuần qua.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 năm nay Hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội được tổ chức trên quy mô toàn quốc như một đại lễ hội thi ca, đây là dịp để công chúng yêu thơ có dịp nhìn lại hành trình di sản thơ ca dân tộc đã đồng hành cùng đất nước trong suốt chiều dài lịch sử với biết bao niềm tin yêu hy vọng. Với ý nghĩa đó, tại Tp.HCM, chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 có chủ đề “ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” đã tái hiện lại hoạt cảnh vua lý Công Uẩn đọc chiếu dời đô và những bài thơ của các nhà thơ thành phố hướng về thủ đô yêu dấu. Tại TPHCM, ngoài chương trình chính của Hội nhà văn tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng với các CT thơ của các nhà thơ trẻ, thơ của 17 CLB thơ ca cơ sở và các trường đại học còn có các CT thơ của các CLB tổ chức tại Cung văn hóa lao động, Trung tâm văn hóa quận 4, Trung tâm văn hóa Bình Thạnh … và nhiều nơi khác . Với nhiều hoạt động phong phú như triễn lãm thơ, giao lưu thơ, biểu diễn các tác phẩm thơ hay… kéo dài đến hết ngày rằm tháng giêng 28-02-2010 đã cho thấy Ngày thơ Việt nam tại thành phố đã thực sự trở thành một lễ hội thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng yêu thơ. Nhà văn Lê Văn Thảo, chủ tịch Hội nhà văn thành phố đã phát biểu. Trong khi đó tại Hà Nội, ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 năm 2010 được mở đầu bằng Sân thơ quốc tế với chủ đề “Hà Nội với bạn bè gần xa” diễn ra tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (số 501 Kim Mã) ngày 26-2 (13 tháng giêng), bắt đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của 3 ngày Thơ Việt Nam tại Hà Nội từ 13 đến rằm tháng Giêng. CT đã giới thiệu 18 tác phẩm thơ đặc sắc của các nhà thơ nước ngoài và 4 tác phẩm của các nhà thơ Việt Nam. Có thể nói Sân thơ quốc tế là một buổi giao lưu đầy ý nghĩa, góp phần đưa thơ ca Việt Nam hòa mình vào dòng chảy muôn màu sắc của văn học nhân loại. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã khẳng định trong lời khai mạc: Đây là chương trình sáng tạo, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh giao lưu văn học Việt Nam với thế giới, đẩy mạnh việc học tập tinh hoa văn học của thế giới. Ngoài CT này, Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội còn sôi nổi với nhiều hoạt động khác như : Lễ cầu siêu cho các nhà thơ đã hi sinh trong hai cuộc kháng chiến và các nhà văn, nhà thơ vừa qua đời; Lễ rước lửa từ khu di tích vua Hùng (Phú Thọ) về trung tâm của ngày thơ là Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Lễ khai mạc với màn thả thơ độc đáo, CT thơ sinh viên các trường đại học, sắp đặt và trình diễn thơ trong chủ đề Vườn thơ trăm miền, Thơ trên gốm sứ, lễ hội thơ thiếu nhi…các CT được tổ chức tại Văn miếu quốc tử giám, niềm tự hào của nền văn hóa dân tộc càng nêu bật sâu sắc ý nghĩa của Ngày thơ Việt Nam. Ở các địa phương khác, Ngày thơ Việt Nam lần 8 – 2010 cũng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú. Tại Huế Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức chương trình viếng mộ thi nhân ở Huế vào sáng 12 tháng Giêng. Ngày 14 tháng Giêng, các câu lạc bộ thơ Hương Giang, CLB thơ trẻ Huế, CLB thơ Sông Bồ, CLB thơ Hương Thủy đã tổ chức trình diễn, giao lưu thơ. Tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động được tổ chức từ ngày 13 đến 16 tháng Giêng nhằm chào mừng Ngày thơ VN: Trong số này có chương trình giới thiệu tập thơ viết về chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ nhà thơ - nhà báo Đặng Ngọc Khoa, Giao lưu thơ - nhạc Sơn Trà - hương biển, hương rừng . Tại khu vực Miền đông Nam bộ và ĐBSCL, ngày thơ Việt Nam rộn ràng với nhiều màu sắc. Tại Tây Ninh, Ngày thơ diễn ra trọn ngày rằm tháng Giêng với nhiều sân thơ : thơ trẻ, sân thơ người cao tuổi và sân thơ truyền thống. Tại Bình Dương, đêm thơ chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào đêm 13 tháng Giêng với sự tham dự của nhà thơ Vũ Quần Phương, chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam. Một CT thơ về nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ sẽ được tổ chức tại khu du lịch Đại Nam vào tối nay, rằm tháng Giêng. Tại An Giang đêm thơ với chủ đề Đất nước vào xuân được tổ chức vào đêm qua tại Tp.Long Xuyên và CT này sẽ tổ chức vào đêm nay tại Châu Đốc. Quý thính giả thân mến, Đêm nay là đêm rằm nguyên tiêu, đêm chính thức của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú trên hắp 3 miền. Hà Nội sẽ vào đêm hội thơ rằm Nguyên tiêu năm 2010, Tại TP.HCM Cung Văn hóa Lao Động có CT giới thiệu tập thơ Thơ ơi cùng chảy nhé và lễ trao giải các gian hàng thơ trang trí đẹp trong chương trình lễ hội bốn ngày qua. Tại Huế, lúc 19g30 ngày 28-2 tại Nghinh Lương Đình ven sông Hương sẽ diễn ra đêm thơ chủ đề Cố đô Huế hướng về Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm. Tại cần Thơ là CT Thơ Nhớ về Thăng Long Hà Nội tại Nhà văn hóa Lao động Tp.Cần Thơ … nhiều bài thơ hay, nhiều tác giả thơ , những giọng ngâm thơ đặc sắc được giới thiệu trong đêm nay sẽ là dấu nhấn đậm nét cho Ngày thơ Việt Nam, đại lễ hội tôn vinh thơ Việt Nam 2010. Lê Hồng Chinh

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16214