Tổng hợp vòng 22 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester lại mở hội, Liverpool và Tottenham gây thất vọng

Tại vòng 22 Ngoại hạng Anh, trong khi 3 CLB gồm MU, Man City và Chelsea đều có được 3 điểm thì Tottenham, Arsenal và Liverpool cùng thất bại.

1. Thành Manchester trọn niềm vui, Chelsea ổn định dưới thời Tuchel

Man City cho thấy họ đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21 khi có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ khó chịu Burnley.Quan trọng hơn cả, Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt bởi đây là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời là trận thứ 6 liên tiếp thầy trò Pep Guardiola giữ sạch mành lưới. Bây giờ, Man City vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu và nếu thắng, đội bóng của HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ có thêm lợi thế lớn trong cuộc đua danh hiệu.

Man City đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh.

Man City đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh.

Cho tới lúc này, MU cho thấy họ là đối thủ khả dĩ nhất có thể ngăn chặn Man City. Ở vòng 22, MU đánh bại Southampton với tỷ số khiến các fan phải hoa mắt 9-0 ngay trên sân nhà Old Trafford. 3 điểm giành được giúp cho MU kết thúc 2 trận liên tiếp không thắng (thua Sheffield United và hòa Arsenal) nhưng quan trọng không kém là giúp nửa đỏ thành Manchester tiếp tục bám đuổi Man City trên BXH với 3 điểm kém hơn và đá nhiều hơn 1 trận.

Chelsea dưới thời Thomas Tuchel đang gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh. Vào rạng sáng nay (5/2), khi Chelsea phải làm khách trước Tottenham thì sự chuẩn bị hợp lý của Tuchel, đặc biệt là việc tin dùng cầu thủ tưởng như bỏ đi dưới thời Frank Lampard là Marcos Alonson ở vị trí hậu vệ trái đã giúp đội khách có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Pha làm bàn duy nhất được ghi bởi Jorginho trên chấm 11m. Với Chelsea, họ đang sống dậy hi vọng cạnh tranh vị trí dự Champions League mùa tới khi chỉ kém đội xếp thứ 4 có 4 điểm.

2. Liverpool, Tottenham và Arsenal gây thất vọng

ĐKVĐ Liverpool tưởng như đã hồi sinh sau 2 thắng lợi liên tiếp với cùng tỷ số 3-1 trước Tottenham và West Ham sẽ trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh thì bất ngờ bại trận 0-1 ngay trên sân nhà trước...Brighton. Đây là trận đấu mà hàng thủ Liverpool đã chơi không tốt còn hàng công cũng quá vô duyên. Với khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng Man City và còn đá nhiều hơn đối thủ 1 trận, có lẽ tới lúc Liverpool nên nghiêm túc hướng tới 1 mục tiêu jpwpj lý hơnbởi phía trước họ còn đó đấu trường Champions League.

Thất vọng không kém Liverpool còn có 2 CLB thành London là Arsenal và Tottenham. Trong khi Tottenham với trận thua trước Chelsea thì đãcó trận thứ 3 liên tiếp bại trận ở Ngoại hạng Anh còn Arsenal, đội bóng của HLV Mikel Arteta thua 1-2 trước chủ nhà Wolves bởi sai lầm của David Luiz và thủ thành Leno (cả 2 cùng nhận thẻ đỏ).

Lúc này, Arsenal đang đứng thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh với 31 điểm. Khoảng cách giữa họ với nhóm dự Europa League mùa tới không quá lớn nhưng vấn đế của Arsenal là họ quá thiếu sự ổn định. Nếu tiếp tục trình diễn bộ mặt tệ hại thế này, Arsenal rất khó dự cúp châu Âu mùa tới thông qua con đường Premier League.

3. Cuộc đua Vua phá lưới vẫn khó đoán

Ở vòng đấu này, chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/21 là Mohamed Salah của Liverpool không thể gia tăng thành tích hiện có (15 bàn) do tịt ngòi trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Brighton.

Nếu Salah không nhanh chóng lấy lại phong độ, anh hoàn toàn có thể bị mất vị trí số 1 khi nhóm sau đang biến động rất lớn với sự góp mặt của Bruno Fernandes (MU) và Calvert-Lewin (Everton) khi cả hai cùng ghi bàn ở vòng 22. Lúc này, Fernandes và Calvert-Lewin cùng có 12 bàn như căp Son Heung-min và Harry Kane (Tottenham).

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tong-hop-vong-22-ngoai-hang-anh-thanh-manchester-lai-mo-hoi-liverpool-va-tottenham-gay-that-vong/20210205095655678