Tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng nay 15/5, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BCĐ 515 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị: Ảnh: N.T.H

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị: Ảnh: N.T.H

Sau 10 năm thực hiện các quyết định 75, 35 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn quốc tìm kiếm quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ, gồm: 10.283 hài cốt ở trong nước; 3.365 hài cốt ở Lào; 7.580 hài cốt ở Campuchia.

Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ này, đáp ứng phần nào mong mỏi của Nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, làm tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập trong đầu tư công, công tác bảo đảm và định mức chi trả chế độ, chính sách làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thấp, chưa phù hợp với thực tiễn, chi phí nhân công thấp hơn mặt bằng chung của lao động phổ thông. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước còn quá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Toàn quốc có 22 đội quy tập hài cốt liệt sĩ thì có đến 18 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, chỉ có 4 đội làm nhiệm vụ ở trong nước.

Hiện cả nước còn khoảng 180.000 thông tin hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập; trong đó trong nước còn hơn 170.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Tại địa bàn Quân khu 4 còn 66.000 thông tin và nước bạn Lào còn 2.500 thông tin hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm quy tập.

Riêng đối với tỉnh Quảng Trị, theo kết quả kết luận địa bàn, tổng số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh là 92.443 trường hợp; tại tỉnh Savannakhet (Lào) khoảng 5.800 trường hợp, phần lớn được an táng tại các khu vực rừng núi hiểm trở, xa dân cư, điều kiện KT - XH, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, thông tin về nơi an táng các phần mộ liệt sĩ không đầy đủ nên công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn khoảng 51.360 phần mộ liệt sĩ chưa quy tập được (địa bàn tỉnh 51.160, ở Lào 200) hoặc chưa rõ thông tin cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện BCĐ 515 các quân khu, các tỉnh, thành phố trên cả nước đề xuất nhiệm vụ thời gian tới cần tập trung nghiên cứu tham mưu ban hành nghị định của Chính phủ sửa đổi các quyết định 75, 35 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết các khó khăn, bất cập, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chú trọng nhanh chóng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước, trong đó có cơ chế, chế độ, chính sách để huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng nhanh càng tốt, tìm kiếm cả phương pháp truyền thống dựa trên thông tin vị trí hài cốt liệt sĩ và cả tìm kiếm cuốn chiếu theo địa bàn với phương châm còn thông tin hài cốt liệt sĩ còn tìm kiếm quy tập đưa về an nghỉ ở các nghĩa trang.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tong-ket-10-nam-thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-che-do-chinh-sach-doi-voi-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-185558.htm