Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Công an thị xã Duyên Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' (2013 - 2023). Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Duyên Hải; đồng chí Nguyễn Hoàng Mau, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải đồng chủ trì hội nghị.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện chương trình.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện chương trình.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải; đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 875 cuộc có 18.375 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham dự. Ngoài ra các đơn vị công an, MTTQ các cấp còn lồng ghép vào các hoạt động công tác chuyên môn của đơn vị để tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Về kết quả phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào cách mạng khác ở địa phương; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân và các vấn đề phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra tình hình đột xuất, bất ngờ.

Trên địa bàn thị xã, hiện có 11 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự với 85 câu lạc bộ, trong đó phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thị xã nhân rộng mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng” tại cơ sở tôn giáo, đến nay đã nhân rộng được 04 câu lạc bộ; phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thị xã nhân rộng mô hình "Ba giảm, ba giữ" đến nay đã nhân rộng được 17 câu lạc bộ; phối hợp với hội Liên hiệp phụ nữ thị xã nhân rộng mô hình "Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội", đến nay đã nhân rộng được 17 câu lạc bộ; phối hợp với Hội Nông dân nhân rộng mô hình "Nông dân 3 tốt" ", đến nay đã nhân rộng được 15 câu lạc bộ.

Tổ chức vận động quỹ “Vì người nghèo” được 13.594.043.957 đồng; hỗ trợ xây dựng mới 233 căn nhà và sửa chữa 02 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 5,732 tỷ đồng; hỗ trợ 4.687 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ 672 trường hợp khám, chữa bệnh với số tiền khoảng 957,6 triệu đồng.

Lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp thường xuyên quan tâm phối hợp, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của từng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân thật sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, MTTQ và các tổ chức thành viên và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở ngày càng được nâng lên, hầu hết đã qua các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Dịp này, Công an tỉnh Trà Vinh trao tặng giấy khen cho 25 tập thể và 46 cá nhân; UBND thị xã Duyên Hải trao tặng giấy khen cho 07 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp.

Tin, ảnh: ĐỨC HUY

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/tong-ket-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-so-09-ve-day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-29019.html