Tổng kết 40 năm giữ gìn , bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 9/10, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị khoa học tổng kết 40 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà khoa học y tế Liên bang Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ cách đây 40 năm, vào ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi vào cõi vĩnh hằng. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị đã quyết định: "Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người". Ngay sau khi trái tim của Người ngừng đập, các chuyên gia y tế Liên Xô và Việt Nam đã bắt tay vào những công việc kỹ thuật đầu tiên vô cùng quan trọng để giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phục vụ tang lễ tại Hội trường Ba Đình. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, các chuyên gia Liên Xô đã kề vai, sát cánh cùng cán bộ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt để giữ gìn nguyên vẹn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công là kết quả của sự hợp tác hữu nghị giữa hai Nhà nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Matxcơva nói riêng. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhận và trân trọng sự giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, đặc biệt là những chuyên gia đã trực tiếp gắn bó với Việt Nam suốt 40 năm qua. Hội nghị đã nghe các báo cáo khoa học tổng kết những việc đã làm trong 40 năm qua, đặc biệt trong 10 năm gần đây, như: đánh giá kết quả bảo đảm kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, hiện đại hóa các hệ thống kỹ thuật của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả và triển vọng hợp tác nghiên cứu Việt-Nga về hình thái học, sinh hóa... Các nhà khoa học, quản lý cũng đề xuất những chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo; duy trì sự hợp tác truyền thống giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Matxcơva; tăng cường phối hợp nghiên cứu với các nhà khoa học trong nước; đào tạo nguồn lực để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2009/10/120730.cand