Tổng kết: Chặng đua khắc nghiệt vòng đối đầu Giọng hát Việt Nhí 2018 đã kết thúc, các chiến binh mạnh nhất dần lộ diện

Sau 3 tập phát sóng truyền hình, những gương mặt ưu tú nhất của 3 team HLV đã dần lộ diện sau những màn trình diễn đối đầu đầy kịch tính.

“Dù là người lớn hay là các em nhỏ, đã bước vào cuộc chơi thì phải chấp nhận luật chơi” câu nói khẳng định đầy chắc chắn của nữ HLV Vũ Cát Tường đã nói lên “nỗi lòng” của các HLV còn lại. Dù có tiếc nuối hay khó xử thì vòng Đối Đầu chính là cuộc chạm trán “bất đắc dĩ” của cả thầy và trò.

Khi chính các bé của cùng một team sẽ “đối đầu” nhau, để loại nhau ra khỏi cuộc chơi mà ở đó chỉ dành cho những người cân sức. Các HLV cũng là những người thu nhận đồng thời cũng là người loại đi để giữ lại những nhân tố tiềm năng nhất. Dù khó chịu hay không mong muốn nhưng đó là luật chơi người tham gia chỉ có một quyền hạn duy nhất là đồng ý. Sự chọn lựa không thuộc về ai khác, chính các HLV là những người nắm chắc nhất “nước cờ” mà họ đang đi.

Vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí 2018 đã chứng kiến hàng loạt những tiết mục độc đáo và sáng tạo. Chứng kiến những tiết mục tam ca xuất sắc nhất được sắp xếp và lựa họn bởi chính các HLV. Bằng kinh nghiệm “nghề sống” phối hợp với sự đóng góp của các vị nghệ sĩ cố vấn “lão làng” trong showbiz Việt: Hồ Quỳnh Hương, Dương Triệu Vũ, Ông Cao ThắngĐông Nhi đã tiếp thêm nguồn năng lượng mới và quyết liệt giúp các thí sinh nhí “bừng tỏa sáng” trên sân khấu với các màn trình diễn hấp dẫn.

Với định hướng đổi mới và cập nhật xu hướng liên tục, team HLV Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã biến hóa trong việc cập nhật những dòng nhạc thị trường, những bản hit đình đám được bộ đôi tận dụng triệt để bên cạnh đó đã “cao tay” thay lời bài hát để phù hợp với lứa tuổi của các em nhỏ. Biến những gì vốn đã quen thuộc trở nên mới mẻ và lôi cuốn cảm xúc của người nghe. Chính sự pha trộn có toan tính này đã giúp team Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh lựa chọn ra những chiến binh cực mạnh: Gia Hân, Trọng Vũ - Trọng Sáng, Phi Hùng, Quỳnh Như, Phương Trúc và Thanh Hằng.

Riêng team nhây Soobin - Vũ Cát Tường với màu sắc trẻ trung cá tính trong phong cách dẫn dắt thí sinh, thế nhưng hướng đi của “sức trẻ” lại thiêng về màu sắc “cũ hơn”. Chọn những ca khúc đã có tuổi đời và biến hóa, “xào nấu” thành một một màu sắc khác biệt đi, tươi mới hơn. Vận dụng thế mạnh của cả hai để tạo nên một tổng thể hài hòa làm “vui lòng” người thưởng thức. Đồng thời cũng bứt phá để tinh chọn ra những gương mặt tài năng nhí nổi bật: Thiên Nga, Xuân Phương, Anh Tuấn, Gia Hân, Minh Nhật và Hải Yến.

Là đội HLV “mới toanh” trên ghế nóng The Voice Kids mùa đầu tiên, cặp đôi Bảo Anh - Khắc Hưng không hề “sợ sệt” bất kì điều gì bởi cả hai đã có một sự “toan tính” trong cách hướng dẫn các học trò của mình. Nếu Khắc Hưng vững về chuyên môn sản xuất âm nhạc thì Bảo Anh bản lĩnh ở khả năng trình diễn. Sự “bù qua đắp lại” này chính là điểm cộng hưởng giúp Minh Ngọc, Bảo Anh, minh Chiến, Anh Khôi, Phương Vy và Văn Minh sẽ tạo nên một bước ngoặc mới.

Khắc nghiệt đến khó thở, kịch tính đến bất ngờ những tiết mục đối đầu đầy thử thách đã được các cặp đội HLV đặt để vào từng chi tiết nhỏ, từ giọng hát đến vũ đạo với mong muốn mang đến cho khán giả những thước phim màu sắc nhất. Mỗi sự sắp xếp đều có chủ đích khi đặt để những tài năng cân sức vào chung một khung hình thì các chiến binh mới thật sự hết mình và tỏa sáng. Đây cũng là phương cách dễ dàng để chọn ra những ứng viên bước vào vòng liveshow thử thách sắp tới.

Cuộc đua giành lấy ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí sắp đến gần các đại diện bước vào vòng trình diễn sẽ mang đến những điều bất ngờ gì. Hãy cùng đón xem tập đầu tiên của vòng Liveshow được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7, ngày 17/11 trên kênh VTV3.

Nguyễn Phước Xuyên - Phước Xuyên - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tong-ket-chang-dua-khac-nghiet-vong-doi-dau-giong-hat-viet-nhi-2018-da-ket-thuc-cac-chien-binh-manh-nhat-dan-lo-dien-4037031.html