Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Sáng 8-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2020, các cấp hội nông dân đã quan tâm thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với nhiều kết quả nổi bật. Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hơn 277 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hơn 10.000 cây giống với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế; xây dựng 5 mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch; thành lập 127 tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ thành lập 31 tổ hợp tác. Năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã mở 49 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn; tập huấn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới cho hơn 84.500 lượt hội viên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho gần 48.100 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202101/tong-ket-cong-tac-hoi-va-phong-trao-nong-dan-nam-2020-8202283/