Tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chiều 30-3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Thị Hà, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Các bộ, ban, ngành trong Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 702/KH-TTCP ngày 28-3-2017 về việc phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; các bộ, ban, ngành khối nội chính Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn, kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, có chủ đề sát với thực tiễn của từng ngành. Nội dung thi đua tập trung vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, phát triển kinh tế của đất nước. Các đơn vị trong khối phát động và tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề...

Là một trong 8 đơn vị thuộc Khối thi đua, năm 2017, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các đơn vị, lực lượng chức năng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các cơ quan, đơn vị quân sự địa phương thi đua làm tốt chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc... Các nhà trường thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, công tác và phục vụ tốt”. Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật...

Công tác dân vận trong toàn quân được thực hiện có chiều sâu, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị và địa phương, đạt hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều điển hình “Dân vận khéo”. Đặc biệt, với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không ai bị bỏ lại phía sau”, toàn quân giúp đỡ nhân dân hơn 1 triệu ngày công; làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng nghìn ki-lô-mét đường nông thôn; xây dựng, tu sửa hơn 1.700 ngôi nhà, 760 trường học; tặng quà đối tượng chính sách hơn 14 tỷ đồng; hỗ trợ tiền, vật tư giúp nhân dân phát triển kinh tế hơn 112 tỷ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2 triệu lượt người với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng... Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách với hậu phương quân đội được tổ chức tốt, thường xuyên, có trọng tâm. Toàn quân dành hơn 500 tỷ đồng để thăm và tặng quà các đối tượng chính sách; phụng dưỡng 1.906 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong dịp 27-7-2017, tặng quà đối tượng chính sách hơn 6 tỷ đồng; xây tặng và sửa chữa 1.600 nhà tình nghĩa; tặng 2.229 sổ tiết kiệm...

Năm 2018, Khối thi đua xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác thi đua-khen thưởng; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Các bộ, ban, ngành trong Khối thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình phát động phong trào thi đua thường xuyên, hằng năm, kết hợp với phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, tồn tại yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành trong Khối.

Cũng tại hội nghị, Khối thi đua đã phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018; khen thưởng các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong Khối và biểu quyết bầu Kiểm toán Nhà nước là đơn vị khối trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là đơn vị khối phó Khối thi đua năm 2018.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2017-va-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2018-535014