Tổng kết Đề án làm nhà Đại Đoàn Kết cho người nghèo Điện Biên

Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Đề án 09) chiều 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương; đồng thời trân trọng cám ơn những tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, lực lượng Công an, Quân đội đã dành tình cảm đặc biệt, nồng ấm cho tỉnh Điện Biên.

Riêng đối với lực lượng Công an, những năm qua đã hỗ trợ kinh phí giúp hàng nghìn hộ nghèo tỉnh Điện Biên có nhà ở; huy động tối đa lực lượng giúp nhân dân về ngày công lao động, vận chuyển nguyên vật liệu dựng nhà.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ khi Đề án 09 được phát động, triển khai thực hiện, đã nhận được sự hưởng ứng của các bộ, nghành, địa phương, các tầng lớp Nhân dân trong cả nước với số tiền ủng hộ trên 278 tỷ đồng.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân, nhất là khối lực lượng vũ trang: Công an, quân đội đã tích cực giúp đỡ người dân làm nhà với số ngày công quy đổi trên 17 tỷ đồng...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 09.

Nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên đã hoàn thành trước chỉ tiêu đề ra 3 tháng (tối thiểu 70 triệu đồng/căn trở lên) với tổng kinh phí thực hiện gần 490 tỷ đồng.

Từ cơ sở này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bố đợt tiếp theo cho 5 địa phương trên địa bàn vùng Tây Bắc, gồm: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai. Yên Bái. Mỗi tỉnh sẽ được hỗ trợ 100 căn nhà với trị giá 5 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 09.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những ngôi nhà được dựng lên không chỉ giúp nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo mà còn thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các cá nhân nhận Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên do lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao tặng.

Với tinh thần đó, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn và tin tưởng trong thời gian không xa, tỉnh Điện Biên sẽ đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với hi sinh của thế hệ cha anh để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cách đây 70 năm về trước.

Cám ơn sự giúp đỡ và những đóng góp to lớn cho tỉnh Điện Biên, nhân dịp này, tỉnh Điện Biên đã tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng 15 cá nhân; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân; UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 09.

Thế Anh – Văn Quyết

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tong-ket-de-an-lam-nha-dai-doan-ket-cho-nguoi-ngheo-dien-bien-i726654/